Tạm giữ hình sự 5 đối tượng dùng ô tô truy sát, khiến 2 người tử vong

Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an quận Lê Chân, TP Hải Phòng) đã tạm giữ hình sự nhóm đối tượng mang dao kiếm đi giải quyết mâu thuẫn 'cứu giúp bạn', đồng thời dùng ô tô truy sát, khiến 2 người tử vong.

Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an quận Lê Chân, Hải Phòng) đã tạm giữ hình sự 5 đối tượng, gồm: Vũ Văn Quân (SN 2002, thường trú Tôn Khê, phường Đồng Hòa, quận Kiến An, Hải Phòng); Tạ Đức Hải (SN 2003, thường trú số 4 Lô 18 Khu tái định cư Sở Dầu, Hồng Bàng, Hải Phòng); Nguyễn Trung Hiếu (SN 2003, thường trú thôn Khôi Vĩ Thượng, Quang Phục, Tiên Lãng, Hải Phòng); Lê Hoàng Tiến (SN 1981, thường trú số B15-05 Hoàng Huy, Kênh Dương, Lê Chân, Hải Phòng) và Đỗ Thành Trung (SN 1988, thường trú P606, khu D nhà 7 tầng, Vĩnh Niệm, Lê Chân, Hải Phòng) để điều tra làm rõ về hành vi "Giết người, che giấu tội phạm".

Hiện trường vụ việc. (Ảnh: CA Hải Phòng)

Hiện trường vụ việc. (Ảnh: CA Hải Phòng)

Trước đó, như VOV đã đưa tin, vào khoảng 5h ngày 15/5/2021, Công an quận Lê Chân nhận được tin báo của quần chúng nhân dân về việc tại trước cửa nhà số 288 Thiên Lôi, Vĩnh Niệm, Lê Chân (Hải Phòng) xảy ra việc va chạm giao thông làm 2 nam giới tử vong.

Ngay sau khi nhận thông tin, Cơ quan CSĐT - Công an quận Lê Chân đã có mặt, tiến hành khám nghiệm hiện trường, xác minh làm rõ vụ việc. Quá trình điều tra ban đầu, cơ quan chức năng xác định: Tối 14/5, Lê Hoàng Tiến, Tạ Đức Hải, Vũ Văn Quân và Nguyễn Trung Hiếu cùng một số người khác uống rượu tại khu vực Trại Lẻ (quận Lê Chân), sau đó về nhà Tiến ở KĐT Hoàng Huy Commerce. Đến 3h sáng ngày 15/5, Hiếu nhận được tin từ Đào Duy A (SN 2001) thông báo Nguyễn Hoàng Đình T và Trần Nam Kh (là bạn của Hiếu) bị một nhóm người bắt giữ tại khu vực trước cửa siêu thị Circle K trên đường Trần Nguyên Hãn.

Ngay sau đó Vũ Văn Quân, Tạ Đức Hải và Đỗ Trung Hiếu liền mang theo 4 thanh kiếm tự chế, sử dụng xe ô tô Mazda CX5 BKS 15A-525.20 đi "giải cứu" bạn. Khi đến gần khu vực đồng bọn bị bắt giữ thì phát hiện "mục tiêu" nên Hiếu liền yêu cầu Quân lái xe đuổi theo, khi đến khu vực số 288 Thiên Lôi xe ô tô của 4 đối tượng lao thẳng vào xe máy của Nguyễn Đăng K và Nguyễn Tuấn T, khiến 1 người tử vong tại chỗ, 1 người bị thương nặng được đưa vào bệnh viện cấp cứu nhưng không qua khỏi. Sau khi đưa 2 nạn nhân đi cấp cứu, các đối tượng đã rời khỏi bệnh viện.

Chiếc ô tô Mazda CX5 được các đối tượng sử dụng gây án. (Ảnh: CA Hải Phòng)

Khám nghiệm hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện 1 thanh kiếm tự tạo và nhiều dấu vết chứng tỏ đây không phải là vụ tai nạn bình thường nên đã truy vết nhanh chóng tìm được chiếc xe ô tô Mazda CX5 BKS 15A-525.20 đỗ tại Khu đô thị Hoàng Huy Commerce. Các đối tượng Vũ Văn Quân, Tạ Đức Hải lần lượt bị triệu tập để làm rõ, riêng Nguyễn Trung Hiếu bỏ trốn.

Liên quan đến vụ việc, 2 đối tượng Lê Hoàng Tiến và Đỗ Thành Trung bị tạm giữ hình sự để điều tra làm rõ về hành vi che giấu tội phạm. Hiện Công an quận Lê Chân cũng đã bắt giữ được Nguyễn Trung Hiếu khi đối tượng đang lẩn trốn tại tỉnh Quảng Ninh./.

Thanh Nga/VOV-Đông Bắc

Nguồn VOV: https://vov.vn/phap-luat/tin-nong/tam-giu-hinh-su-5-doi-tuong-dung-o-to-truy-sat-khien-2-nguoi-tu-vong-858584.vov