Tạm giữ hình sự hai anh em trồng 1.500 cây cần sa

Bước đầu Tài khai nhận, được một người bạn đưa cho hạt giống mang về trồng và không biết là cây cần sa.

Công an huyện Ea H’leo, tỉnh Đắk Lắk đã tạm giữ hình sự Lê Anh Tài, 43 tuổi, trú xã Ea Hiao, huyện Ea H'leo và người em trai Lê Hoàng Quỳnh, 31 tuổi, trú xã Hòa Thuận, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk để tiếp tục điều tra làm rõ hành vi "Trồng cần sa trái phép".

Công an huyện Ea H'leo tiến hành nhổ bỏ toàn bộ 1.500 cần sa do Tài và Quỳnh trồng sau đó tiến hành tiêu hủy.

Công an huyện Ea H'leo tiến hành nhổ bỏ toàn bộ 1.500 cần sa do Tài và Quỳnh trồng sau đó tiến hành tiêu hủy.

Trước đó, vào ngày (5/3), Công an xã Ea Hiao phối hợp với Công an huyện Ea H’leo phát hiện trên rẫy vắng ở thôn 1, xã Ea Hiao có trồng nhiều cây nghi là cần sa nên tiến hành kiểm tra. Quá trình kiểm tra, công an phát hiện tại khu vực rẫy rộng khoảng 2.000 m2 thuộc sở hữu của Tài và Quỳnh có trồng 1.500 cây cần sa đang phát triển xanh tốt; trong đó 900 cây có chiều cao từ 1cm đến 1,8 mét, 600 cây đang được ươm trong bịch ni lon.

Tài và Quỳnh (hai người ngồi) bị xử lý về hành vi trồng cần sa trái phép.

Bước đầu Tài khai nhận, được một người bạn đưa cho hạt giống mang về trồng và không biết là cây cần sa. Công an huyện Ea H'leo đã tiến hành nhổ bỏ toàn bộ số cây, sau đó tiến hành tiêu hủy theo quy định của pháp luật./.

PV/VOV-Tây Nguyên

Nguồn VOV: https://vov.vn/phap-luat/tam-giu-hinh-su-hai-anh-em-trong-1500-cay-can-sa-trai-phep-841546.vov