Tạm giữ hình sự người cha liên tục đánh đập con ruột 5 tuổi ở Đồng Nai

Những năm tháng nuôi con, Dương Nguyễn Bình Minh đã nhiều lần dùng các vật dụng sinh hoạt trong gia đình như: đũa ăn cơm, thước kẻ, dây sạc điện thoại, xẻng (kim loại) nấu đồ ăn để đánh cháu D.M.Đ.

Ngày 24/10, Công an huyện Nhơn Trạch (Đồng Nai) cho biết đang tạm giữ hình sự đối tượng Dương Nguyễn Bình Minh (SN 2000, trú tại xã Phú Đông, huyện Nhơn Trạch) để điều tra về hành vi hành hạ con.

Theo kết quả điều tra, Minh kết hôn với chị M.D. (trú xã Phú Hội, huyện Nhơn Trạch) và có một con trai là D.M.Đ (SN 2018).

Dương Nguyễn Bình Minh tại cơ quan Công an. (Ảnh: CA Đồng Nai).

Trong quá trình chung sống, hai vợ chồng xảy ra nhiều mâu thuẫn nên đã quyết định ly hôn. Sau ly hôn, Dương Nguyễn Bình Minh giành được quyền nuôi con và đưa con trai về sống cùng mẹ ruột của Minh tại xã Phú Đông, huyện Nhơn Trạch.

Ngày 20/10, do bực tức vì cháu D.M.Đ. không chịu học bài nên Minh đã đưa cháu vào phòng ngủ rồi liên tục dùng dây sạc điện thoại đánh rất nhiều lần vào phía sau mông, chân, tay và đầu của cháu bé. Sau đó, Minh tiếp tục sử dụng dây điện thoại quấn vào cổ không cho cháu D.M.Đ. chạy và dùng tay đánh vào miệng, mặt cháu Đ.

Tiếp đó, Minh đưa cháu Đ. ra phòng khách rồi lấy chiếc xẻng dùng để nấu đồ ăn bằng kim loại đánh nhiều lần vào phía sau lưng và lòng bàn tay trái của cháu Đ. gây ra nhiều vết lằn, sưng, bầm tím và có ứa máu trên thân thể, miệng.

Sau khi hành hạ con trai, Minh cho cháu Đ. đi ngủ. Đến chiều 21/10, bà nội cháu D.M.Đ. phát hiện cơ thể cháu có nhiều vết bầm nên đã trình báo Công an, sau đó Minh cũng đã ra Công an huyện Nhơn Trạch đầu thú.

Vụ việc đang được Công an huyện Nhơn Trạch tiếp tục điều tra, làm rõ

Thành Nhân

Nguồn Công Luận: https://congluan.vn/tam-giu-hinh-su-nguoi-cha-lien-tuc-danh-dap-con-ruot-5-tuoi-o-dong-nai-post269781.html