Tạm giữ hình sự nhóm đối tượng hoạt động bảo kê, đòi nợ thuê

Ngày 13/2, Phòng Tham mưu, Công an tỉnh Tiền Giang cho biết, Cơ quan Cảnh sát Điều tra (Công an tỉnh) đang tạm giữ hình sự nhóm đối tượng cưỡng đoạt tài sản, tàng trữ, sử dụng hung khí, vũ khí và khai thác cát trái phép để điều tra, làm rõ các hành vi vi phạm pháp luật.

Nhóm đối tượng gồm: Đặng Hoàng Vũ (còn gọi Vũ Tình; sinh năm 1971, thường trú tại số 34/4, đường Trần Hưng Đạo, Phường 6, thành phố Mỹ Tho, Tiền Giang; hiện ở ấp Phước Xuân, xã An Khánh, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre); Nguyễn Văn Vui (tức Vui Bà Đằng; sinh năm 1985, cư trú Phường 2, thành phố Mỹ Tho); Phạm Thanh Hiền (tức Cu Đen; sinh năm 1994, cư trú ấp 7, xã Mỹ Thành Nam, huyện Cai Lậy); Trần Thanh Tuấn (tức Tuấn Bò; sinh năm 1978, cư trú ấp Phú Khương C, xã Phú Kiết, huyện Chợ Gạo) và Nguyễn Minh Hùng (tức Mạnh; sinh năm 2000, cư trú Phường 2, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang).

Trước đó, qua công tác nắm tình hình, quản lý địa bàn, Công an tỉnh Tiền Giang phát hiện nhóm đối tượng này có biểu hiện hoạt động bảo kê, đòi nợ thuê, cưỡng đoạt tài sản, khai thác cát trái phép và tàng trữ, sử dụng hung khí để thực hiện hành vi cố ý gây thương tích, gây rối trật tự công cộng trên địa bàn tỉnh Tiền Giang và các tỉnh Trà Vinh, Bến Tre.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ xác minh, đấu tranh, từ ngày 6 - 8/2/2023, Công an tỉnh Tiền Giang phối hợp với Cục Nghiệp vụ (Bộ Công an) và Công an tỉnh Bến Tre tạm giữ, làm việc với 5 đối tượng trên. Đồng thời, lực lượng chức năng làm việc với 13 đối tượng khác có liên quan; trong đó, Đặng Hoàng Vũ là đối tượng chủ mưu, cầm đầu. Thực hiện test nhanh, 5 đối tượng dương tính với chất ma túy.

Làm việc ban đầu, các đối tượng khai nhận, Đặng Hoàng Vũ và ông Nguyễn Kim Tiến (cư trú ấp Thân Bình, xã Thân Cửu Nghĩa, tỉnh Tiền Giang) có tranh chấp dân sự trong việc thuê tàu bơm khai thác cát trên sông. Vũ đã thuê Vui và Hiền đến nhà ông Tiến đòi 700 triệu đồng, trả công 50 triệu đồng. Vũ đưa cho Vui và Hiền 3.500.000 đồng chi phí đi lại, mua sơn. Sau đó, hai đối tượng tiếp tục rủ đồng bọn cùng đi, chia cho mỗi người trong nhóm khoảng 250.000 đồng.

Ngày 16/1/2023, các đối tượng đã 5 lần đến nhà ông Tiến ném sơn, chất bẩn, xăng dầu…; đồng thời, Vũ và Hiền thường xuyên gọi điện thoại, nhắn tin đe dọa, khủng bố tinh thần buộc ông Tiến đưa tiền. Khi ông Tiến không trả tiền, Vui yêu cầu ông chuyển 50 triệu đồng để không tiếp tục bị đe dọa. Do không đủ tiền, ông Tiến đã chuyển cho các đối tượng hai lần với tổng số tiền 10 triệu đồng. Sau đó, cả nhóm bị lực lượng Công an phát hiện và bắt giữ.

Khám xét nơi ở của đối tượng Đặng Hoàng Vũ (tại ấp Phước Xuân, xã An Khánh, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre), lực lượng Công an thu giữ 18 dao tự chế, một bình xịt hơi cay, một ổ tiếp đạn của súng Rulo, hai quyển vở ghi chép việc vay nợ; tạm giữ 8 xe mô tô các loại, 11 điện thoại di động và một số đồ vật, tài liệu liên quan.

Qua xác minh của Cơ quan điều tra, nhóm đối tượng trên đã thực hiện 5 vụ gây rối trật tự công cộng, cố ý gây thương tích trên địa bàn các huyện Chợ Gạo, Gò Công Đông, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang; hai vụ cố ý gây thương tích trên địa bàn tỉnh Trà Vinh và Bến Tre.

Cơ quan Cảnh sát Điều tra, Công an tỉnh Tiền Giang đang tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án.

Hữu Chí (TTXVN)

Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/phap-luat/tam-giu-hinh-su-nhom-doi-tuong-hoat-dong-bao-ke-doi-no-thue-20230213121010259.htm