Ngoại trưởng Blinken: Nếu Nga sử dụng năng lượng làm vũ khí, Mỹ và Đức sẽ đáp trả

'Nếu Nga cố gắng sử dụng năng lượng như một vũ khí hay tiến hành thêm các hành động hung hăng nhằm vào Ukraine, chúng tôi và Đức cam kết sẽ có hành động tương xứng', Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken nhận định ngày 10/11.

Mỹ đang theo dõi các dấu hiệu cho thấy Nga có thể sử dụng năng lượng như một công cụ chính trị trong cuộc khủng hoảng năng lượng ở châu Âu, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken cho biết ngày 10/11, đồng thời khẳng định, cùng với Đức, Washington cam kết sẽ có hành động tương xứng nếu Moscow đi theo con đường này.

Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken. Ảnh: Reuters

Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken. Ảnh: Reuters

Ngoại trưởng Blinken và Ngoại trưởng Ukraine Dmytro Kuleba đã gặp nhau tại Bộ Ngoại giao Mỹ và ký kết hiến chương về quan hệ đối tác chiến lược. Các cuộc thảo luận tập trung vào nước láng giềng của Ukraine là Nga, quốc gia mà Ngoại trưởng Kuleba cáo buộc đang sử dụng nguồn cung khí đốt như một vũ khí.

"Nếu Nga cố gắng sử dụng năng lượng như một vũ khí hay tiến hành thêm các hành động hung hăng nhằm vào Ukraine, chúng tôi và Đức cam kết sẽ có hành động tương xứng", ông Blinken khẳng định, đồng thời cho biết, Mỹ đang "theo dõi rất sát sao những dấu hiệu" cho thấy Nga đang sử dụng năng lượng như một vũ khí.

Nga bị cáo buộc đã trì hoãn nguồn cung năng lượng giữa bối cảnh giá khí đốt cao kỷ lục nhưng Tổng thống Putin đã đổ lỗi cho chính sách năng lượng của EU và cho biết, Nga có thể tăng nguồn cung sang châu Âu khi đường ống dẫn khí Dòng chảy phương Bắc 2 được thông qua.

"Nga có thể và nên tiến hành các biện pháp nhằm làm dịu cuộc khủng hoảng năng lượng hiện nay bằng cách tăng nguồn cung khí đốt", Ngoại trưởng Blinken nhận định.

Washington đã phản đối đường ống dẫn khí trị giá 11 tỷ USD này, hiện đã gần hoàn thành này, vận chuyển khí đốt từ Nga sang Đức qua Biển Baltic.

Chính quyền Tổng thống Biden đã dỡ trừng phạt nhà vận hành đường ống trên và đạt được thỏa thuận với Đức hồi tháng 7 liên quan đến dự án này. Đức nhất trí sẽ hành động nếu Nga sử dụng năng lượng như một vũ khí trong quan hệ với Ukraine.

"Những gì chúng ta đang chứng kiến là Nga sử dụng khí đốt như một vũ khí", Ngoại trưởng Ukraine Kuleba cho hay, nhận định rằng Ukraine muốn Đức gia tăng ảnh hưởng đối với Nga./.

Kiều Anh/VOV.VN (biên dịch) Theo: Reuters

Nguồn VOV: https://vov.vn/the-gioi/ngoai-truong-blinken-neu-nga-su-dung-nang-luong-lam-vu-khi-my-va-duc-se-dap-tra-904291.vov