Tạm giữ kẻ giết người do mâu thuẫn với nhân viên quán ốc

Trong lúc uống rượu ốc, Hòa có mâu thuẫn với nhân viên phục vụ của quán, sau đó nhân viên của quán có gọi 'đồng đội' đến để giải quyết. Trong lúc xảy ra xô xát, Hòa đã đâm trúng sườn trái anh D. khiến anh này tử vong.

Đối tượng Hòa tại cơ quan công an.

Theo cơ quan Công an tỉnh Tuyên Quang cho biết, đơn vị đang tạm giữ đối tượng Trần Văn Hòa (SN 1999) để làm rõ hành vi giết người.

Trước đó, khoảng 21h ngày 26/2, Hòa cùng Trần Hồng Sơn (23 tuổi) và 3 người bạn khác cùng nhau đi ăn ốc ở một quán ăn tại TP.Tuyên Quang. Trong lúc ngồi uống rượu ốc, Hòa liên tục gọi nhân viên phục vụ của quán lấy giấy ăn và tăm để phục vụ mình. Trong số nhân viên của quán có Nguyễn Quang Huy (SN 2001).

Bức xúc vì thái độ thiếu tôn trọng và bị sai bảo nhiều lần của Hòa, Huy đã gọi điện cho nhóm bạn của mình gồm: Hoàng Đức Thủy (SN 1998), Vũ Đức Huy và Trần Văn D. (SN 1990) đến để giải quyết và dạy cho Hòa một bài học.

Khi thấy nhóm bạn của Huy kéo đến quán, Hòa liền lấy xe máy bỏ chạy thì bị Dương, Huy, Thủy giữ lại nhưng không được. Sẵn hơi men trong người và bực tức do bị chèn ép, Hòa về lấy một thanh sắt dài 1,5m và một con dao nhọn dài khoảng 20cm quay lại để giải quyết.

Vừa quay lại quán ốc thì Hòa liền bị nhóm Huy lao vào hành hung. Trong quá trình xô xát, Hòa cầm dao nhọn đâm trúng sườn trái D. khiến anh này tử vong. Sau khi gây án xong Hòa đã rời khỏi hiện trường.

Hiện trường vụ án.

Ngoài ra, trong lúc xô xát, Thủy đã lấy dao nhọn chém nhiều nhát vào lưng của Sơn (bạn đi cùng nhóm đối tượng Hòa) khiến Sơn phải nhập viện cấp cứu.

Ngay sau đó, nhận được tin báo của quần chúng, lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường điều tra làm rõ vụ án.

Hiện, cơ quan Công an tỉnh Tuyên Quang đang mở rộng điều tra làm rõ vụ án và xử lý theo pháp luật.

Thành Phong

Nguồn Người Đưa Tin: http://nguoiduatin.vn/tam-giu-ke-giet-nguoi-do-mau-thuan-voi-nhan-vien-quan-oc-a360318.html