Tạm giữ kẻ sát hại người can ngăn đánh nhau

Chiều 2/9, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Tây Ninh đã tạm giữ hình sự Lê Quốc Tuấn (SN 1987, ngụ huyện Ea H'leo, Đắk Lắk) về hành vi giết người. Đối tượng vừa ra Công an đầu thú vào ngày 1/9. Nạn nhân là anh Lê Văn T. (SN 1982, ngụ huyện Tân Châu).

Theo điều tra ban đầu, lúc 17h30’ ngày 15/8, anh Nguyễn Hữu Tuất (SN 1983, ngụ huyện Tân Châu) mời các thợ xây nhà ăn tiệc tại quán Đ.D thuộc khu phố 1, thị trấn Tân Châu, huyện Tân Châu. Tham gia có Tuấn, Nguyễn Văn Tèo (SN 1984, ngụ ấp Thạnh Phú, xã Tân Hiệp, huyện Tân Châu) và 6 người khác. Đến 20h cùng ngày, Đặng Huỳnh Nga (SN 1986, ngụ thôn 6A, xã Ea Ral, huyện Ea H’leo, Đắk Lắk) đến tham gia sau.

Đối tượng Tuấn

Đối tượng Tuấn

Trong lúc uống rượu thì giữa Nga và Tèo xảy ra mâu thuẫn nên người trong nhóm điện thoại cho anh T. đến để can ngăn. Sau đó, cả nhóm tiếp tục vào uống rượu. Một lúc thì lại xảy ra xích mích dẫn đến xô xát.

Lúc này, Tuấn dùng con dao lấy ở quán đâm anh T. gây thương tích. Do vết thương quá nặng, anh T. đã tử vong vào ngày 16/8. Gây án xong, Tuấn bỏ trốn về Đắk Lắk.

Biết không thoát tội, Tuấn đã ra đầu thú về hành vi trên.

T. Nhung

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/phap-luat/tam-giu-ke-sat-hai-nguoi-can-ngan-danh-nhau-609944/