Tạm giữ lô hàng không rõ nguồn gốc

Dù trùng khớp với số lượng hàng hóa nhập khẩu trên hóa đơn nhưng do không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ nên lực lượng QLTT đã tịch thu toàn bộ xe cộ, giấy tờ và hàng hóa để xác minh.

Đội Quản lý thị trường số 2, số 9 (Cục Quản lý thị trường Lạng Sơn) vừa phối hợp với Đội Kiểm tra chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả tỉnh Lạng Sơn (Đội 389) đã tiến hành dừng xe ô tô mang biển kiểm soát 98C- 111.47 đang lưu thông theo hướng quốc lộ 1B.

Lô hàng không có hóa đơn chứng minh nguồn gốc xuất xứ bị lực lượng quản lý thị trường Lạng Sơn phát hiện. Ảnh: Uyên Hương/BNEWS/TTXVN

Lô hàng không có hóa đơn chứng minh nguồn gốc xuất xứ bị lực lượng quản lý thị trường Lạng Sơn phát hiện. Ảnh: Uyên Hương/BNEWS/TTXVN

Sau quá trình kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện trên xe vận chuyển nhiều hàng hóa do Trung Quốc sản xuất. Tại thời điểm kiểm tra, lái xe Lê Văn Túc có địa chỉ thường trú tại xã Thái Đào, huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang đã xuất trình được các hóa đơn bán hàng để xác minh nguồn gốc nhập khẩu hợp pháp của hàng hóa.

Cụ thể, trên xe gồm 18 loại mặt hàng như áo cooc xê, ốp lưng điện thoại bằng nhựa, áo phông người lớn, bóng đèn led xe máy, túi xách tay giả da, tất sợi nam người lớn….. do nước ngoài sản xuất. Trị giá hàng hóa gần 323 triệu đồng.

Do là hàng hóa sản xuất ngoài Việt Nam, lái xe chưa xuất trình được chứng từ chứng minh nguồn gốc nhập khẩu hợp pháp của hàng hóa, Đội Quản lý thị trường số 9 đã ra quyết định tạm giữ phương tiện, giấy tờ cùng toàn bộ số hàng hóa trên để xác minh nguồn gốc hàng hóa và tính hợp pháp của hóa đơn trên để xử lý theo quy định của pháp luật./

Uyên Hương/BNEWS/TTXVN

Nguồn Bnews: http://bnews.vn/tam-giu-lo-hang-khong-ro-nguon-goc-/136787.html