Tạm giữ một đối tượng thông tin sai sự thật về vụ gây rối ở Đồng Tâm

Trên trang facebook 'Chương May Mắn', ông Chung Hoàng Chương đã chia sẽ, đăng tải một số thông tin không chính xác, không được kiểm chứng về vụ gây rối tại Đồng Tâm, huyện Mỹ Đức, TP Hà Nội gây hoang mang trong dư luận.

Sáng ngày 11/1/2020, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Ninh Kiều (TP Cần Thơ) đã ra quyết định tạm giữ ông Chung Hoàng Chương (SN 1977, ngụ tại phường Hưng Lợi, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ) để điều tra về “Tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân” theo Điều 331 Bộ luật hình sự.

 Chung Hoàng Chương

Chung Hoàng Chương

Kết quả xác minh bước đầu xác định, ông Chung Hoàng Chương đã lợi dụng quyền tự do ngôn luận để đăng tải, chia sẻ trên mạng xã hội nhiều bài viết, hình ảnh có nội dung ảnh hưởng nghiêm trọng đến quyền và lợi ích của Nhà nước, ảnh hưởng đến quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức Đảng, danh dự, uy tín, nhân phẩm của các cá nhân là cán bộ lãnh đạo Đảng và Nhà nước.

Gần đây, trên trang facebook “Chương May Mắn”, ông Chung Hoàng Chương đã chia sẽ, đăng tải một số thông tin không chính xác, không được kiểm chứng về vụ gây rối tại Đồng Tâm, huyện Mỹ Đức, TP Hà Nội gây hoang mang trong dư luận.

Quyết định tạm giữ của Cơ quan CSĐT Công an quận Ninh Kiều.

Trước đó, từ khoảng cuối năm 2018 đến nay, tài khoản “Chương May Mắn” cũng đã đăng tải, chia sẻ trên trang cá nhân nhiều bài viết có nội dung tuyên truyền, chống phá, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến quyền và lợi ích của Nhà nước, ảnh hưởng đến quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ./.

Việt Anh

Nguồn BVPL: https://baovephapluat.vn/cong-to-kiem-sat-tu-phap/an-ninh-trat-tu/tam-giu-mot-doi-tuong-thong-tin-sai-su-that-ve-vu-gay-roi-o-dong-tam-81447.html