Tạm giữ nghi can chém con nợ trọng thương

Người đàn ông ngụ tỉnh Tiền Giang đến nhà thanh niên 33 tuổi đòi nợ thì xảy ra cự cãi. Người này cầm dao chém con nợ trọng thương, rồi bỏ trốn.

Chiều 17/2, Nguyễn Phước Thuận, 41 tuổi, ngụ xã Đạo Thạnh, TP Mỹ Tho (Tiền Giang) cùng 2 người khác đến nhà đòi tiền anh Đỗ Minh Thái (33 tuổi, ngụ xã Đạo Thạnh).

Giữa Thuận và anh Thái xảy ra cự cãi. Người đàn ông 41 tuổi cầm dao tự chế, chém gây thương tích cho anh Thái rồi cùng đồng bọn lên xe bỏ trốn.

Nạn nhân được đưa vào Bệnh viện Đa khoa trung tâm tỉnh Tiền Giang cấp cứu, với vết chém trên lưng và hai cánh tay.

Cảnh sát phong tỏa, khám xét nơi ở của nghi can. Ảnh: Anh Minh.

Cảnh sát phong tỏa, khám xét nơi ở của nghi can. Ảnh: Anh Minh.

Sau một đêm lẩn trốn, sáng 18/2, Thuận ra Công an TP Mỹ Tho đầu thú. Nghi can khai nhận bản thân có mâu thuẫn trong chuyện tiền bạc với Thái.

Công an TP Mỹ Tho đã tạm giữ hình sự Nguyễn Phước Thuận để điều tra về hành vi Cố ý gây thương tích.

Công an TP Mỹ Tho đã khám xét nhà của Thuận và một số điểm khác, thu giữ nhiều hung khí như súng bắn bi, búa và nhiều dao tự chế các loại.

Hiện cảnh sát đang truy xét những người còn lại liên quan đến vụ việc trên để phục vụ công tác điều tra.

Xã Đạo Thạnh (khoanh đỏ), nơi xảy ra vụ việc. Ảnh: Google Maps.

Minh Anh

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/tam-giu-nghi-can-chem-con-no-trong-thuong-post917589.html