Tạm giữ nghi phạm dìm chết em ruột dưới mương nước sau cuộc nhậu

Trong lúc nhậu, 2 anh em Nhẹ xảy ra mâu thuẫn rồi đánh nhau. Trong lúc rượt đuổi, Nhẹ quật ngã em trai xuống đất rồi lôi đến mương gần đó dùng tay bóp cổ dìm xuống nước đến chết...

Chiều 28/3, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Trà Vinh đang tạm giữ Lê Văn Nhẹ (52 tuổi, ngụ xã Thanh Mỹ, huyện Châu Thành) để điều tra liên quan đến cái chết của em trai.

Nạn nhân được xác định là Lê Hoàng Kiếm (30 tuổi), em trai của Nhẹ.

Hiện trường nơi xảy ra vụ việc - Ảnh: Công an Nhân dân

Theo thông tin ban đầu, sáng 28/3, Nhẹ và em trai nhậu tại nhà mẹ ruột ở xã Thanh Mỹ.

Trong lúc nhậu, 2 anh em xảy ra mâu thuẫn, cự cãi dẫn đến đánh nhau. Người em đuổi đánh và dùng ná thun bắn anh trai. Chạy khỏi nhà khoảng 30 m, Nhẹ quật ngã em trai rồi kéo lại mé kênh trước nhà. Người anh dùng tay bóp cổ dìm em xuống nước.

Khi mọi người phát hiện và can ngăn thì nạn nhân đã tử vong.

Nhận được tin báo, Công an nhanh chóng tiến hành khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai một số người để phục vụ công tác điều tra.

Hiện sự việc đang được cơ quan công an tích cực điều tra, làm rõ.

Cự Giải (T/h)

Nguồn ĐS&PL: http://doisongphapluat.com/tin-tuc/tam-giu-nghi-pham-dim-chet-em-ruot-duoi-muong-nuoc-sau-cuoc-nhau-a224102.html