Tạm giữ người đàn ông 41 tuổi dâm ô bé gái 9 tuổi

Người mẹ phát hiện con mình có dấu hiệu bất thường nên gặng hỏi thì bé H. kể bị Luân xâm hại.

Ngày 22/4, Công an xã Hòn Thơm chuyển nghi can Lê Văn Luân (41 tuổi, quê Cà Mau) cho Công an huyện Phú Quốc (tỉnh Kiên Giang) tạm giữ về hành vi dâm ô đối với người dưới 16 tuổi.

Theo thông tin ban đầu, mẹ của bé B.T.H.H. (9 tuổi, ngụ xã Hòn Thơm, huyện Phú Quốc) tắm cho con gái thì phát hiện con mình bị xuất huyết vùng kín. Mẹ bé H. gặn hỏi thì con gái trả lời là do bị té ngã.

Ảnh minh họa

Không tin lời con, người mẹ này hỏi thêm nhiều lần thì bé H. nói bị Luân xâm hại. Sau đó, gia đình bé H. đến Công an xã Hòn Thơm trình báo và Luân bị triệu tập ngay trong đêm. Làm việc với công an, Luân khai đã dùng tay đưa vào vùng kín của nạn nhân.

Được biết, Luân làm nghề ngư phủ. Nạn nhân là con nuôi của em gái Luân nên gọi nghi can bằng cậu.

Hiện, Công an huyện Phú Quốc cũng đã trưng cầu giám định đối với bé gái để xử lý Luân theo pháp luật.

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/tam-giu-nguoi-dan-ong-41-tuoi-dam-o-be-gai-9-tuoi-a430997.html