Tạm giữ người đàn ông đốt nhà, định tự thiêu cùng 3 con nhỏ

Ghen vô cớ, sau khi uống hết nửa chai rượu, Quân đánh vợ, nhốt ba con vào phòng ngủ rồi phóng hỏa đốt nhà.

Cảnh sát khống chế Quân.

Chiều 20/9, Công an huyện Lệ Thủy (Quảng Bình) đang tạm giữ Nguyễn Văn Quân (36 tuổi, ở xã Mỹ Thủy) để làm rõ việc đốt nhà, đòi tự thiêu cùng ba con 2-6 tuổi.

Theo Thượng tá Trương Minh Vũ - Trưởng Công an huyện Lệ Thủy, Quân khai do ghen nên đánh vợ gây thương tích. Tuy nhiên, nhà chức trách xác định việc ghen này là vô cớ.

Quân từng hai lần đi tù, bị công an đánh giá rằng có cách hành xử manh động.

Ba cháu nhỏ cùng mẹ phải đến bệnh viện chăm sóc sức khỏe.

Ba cháu nhỏ cùng mẹ phải đến bệnh viện chăm sóc sức khỏe.

Ngày 18/9, Quân đánh đập khiến vợ phải đưa 3 con sang nhà người thân để lánh.

Sáng 19/9, Quân uống hết nửa chai rượu rồi vác dao qua nhà đây để tiếp tục "xử lý" vợ. Trận đòn của anh ta khiến người phụ nữ bị bầm tím khắp cơ thể, phải bỏ trốn rồi được gia đình đưa vào bệnh viện kiểm tra sức khỏe.

Nhiều đồ đạc trong nhà bị Quân đập phá, xô đổ.

Quân đưa 3 con về nhà, nhốt vào phòng ngủ ở tầng hai, châm lửa đốt. Khi người dân đến giải cứu, Quân giơ dao dọa chém. Sau hơn 30 phút, nhà chức trách Lệ Thủy khống chế được Quân, giải cứu ba cháu nhỏ.

Các bé bị ám khói, mất nước nhẹ

VNE

Nguồn PetroTimes: https://petrotimes.vn/tam-giu-nguoi-dan-ong-dot-nha-dinh-tu-thieu-cung-3-con-nho-515446.html