Tạm giữ người đàn ông ôm túi nhẫn vàng

Tối 2/11, Cơ quan CSĐT Công an thị xã Sông Cầu đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Trần Quốc Toàn để điều tra và xử lý về hành vi trộm cắp tài sản.

Trước đó, vào rạng sáng 29/10, ông Lê Văn Ban, chủ nhân quán cơm (trên Quốc lộ 1A qua địa phận thôn Long Thạnh, xã Xuân Lộc, thị xã Sông Cầu), cùng 2 người dân địa phương là Lê Thanh Tùng, Ngô Phát Khá phát hiện Trần Quốc Toàn (SN 1988, trú ở xã Tân An, huyện Đăk Pơ, tỉnh Gia Lai) đang dừng xe máy nhãn hiệu SH mang biển kiểm soát 81F1-169.79 bên lề đường.

Phát hiện đối tượng này có nhiều dấu hiệu nghi vấn bất thường, nên 3 ông Ban, Tùng, Khá bí mật theo dõi và tiến hành truy chặn.

Cùng lúc đó, tổ công tác gồm 4 trinh sát của đội Cảnh sát hình sự Công an thị xã Sông Cầu đang thực thi nhiệm vụ tuần tra trên Quốc lộ 1A ở phía nam chân đèo Cù Mông ập đến kiểm tra hành chính.

 Trần Quốc Toàn sau khi bị bắt giữ.

Trần Quốc Toàn sau khi bị bắt giữ.

Lực lượng chức năng phát hiện Trần Quốc Toàn đi xe máy từ Gia Lai xuống Phú Yên giở chiêu đột nhập nhà của ông Trần Văn Tiến (trú ở thôn Long Thành, xã Xuân Lộc), trộm cắp 27 triệu đồng, 8 chiếc nhẫn, 2 lắc đeo tay, 3 dây chuyền, 2 hoa tai, một mặt dây chuyền bằng kim loại màu vàng và màu trắng, 2 dây chuỗi hạt màu đen, 236 hạt chuỗi bằng gỗ, 3 đồng hồ, 27 viên chuỗi bằng gỗ, một ĐTDĐ nhãn hiệu iPhone 13 Promax... Trên nhiều loại nữ trang có đính hạt màu xanh ngọc, màu vàng, màu trắng.

Hữu Toàn/Công An Nhân Dân

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/tam-giu-nguoi-dan-ong-om-tui-nhan-vang-post1371468.html