Tạm giữ người giúp việc bạo hành cháu bé 13 tháng tuổi

Ngày 9/12, Công an TP.Vinh (Nghệ An) đang tạm giữ bà Nguyễn Thị Doan (SN 1972, trú tại huyện Đô Lương, Nghệ An) để làm rõ hành vi bạo hành cháu bé 13 tháng tuổi.

Trước đó, vào khoảng 19h ngày 4/12, khi vợ chồng anh Hoàng Anh T. (SN 1992, trú TP.Vinh, Nghệ An), có việc nên đi ra ngoài, để con gái 13 tháng tuổi cho người giúp việc trông. Không lâu sau khi trở về, thấy con gái khóc nhiều nhưng bà Doan cho rằng do thời tiết thay đổi nên cháu bé mới như vậy.

Nữ giúp việc dốc ngược cháu bé 13 tháng tuổi bị camera ghi lại.

Đến sáng ngày 5/12, khi vợ anh T. xem lại camera của gia đình mới tá hỏa khi phát hiện con gái bị bà Doan bạo hành.

Sau khi được gia đình cho xem lại camera ghi lại, lúc này bà Doan mới thừa nhận hành vi của mình và cho rằng, lúc đó cháu bé không chịu ngủ, khóc nhiều, càng dỗ càng khóc to hơn nên trong lúc tức giận mới hành động như vậy. Bà Doan cũng đã gửi lời xin lỗi tới gia đình cháu bé.

Sự việc sau đó được gia đình trình báo lên cơ quan Công an TP Vinh.

Được biết, bà Doan mới tới giúp việc cho gia đình anh T. từ ngày 6/11 với mức lương 4,5 triệu đồng/tháng.

Hiện vụ việc đang được Công an TP Vinh điều tra làm rõ.

Đức Chung

Nguồn Công Lý: http://congly.vn/an-ninh-hinh-su/tam-giu-nguoi-giup-viec-bao-hanh-chau-be-13-thang-tuoi-324162.html