Tạm giữ người làm công sát hại chủ, phi tang xác ở bãi rác

Nạn nhân bị sát hại là bà Vũ Thị Dung (53 tuổi, trú tại xã Trường Thịnh), làm nghề bán sắt thép. Thi thể người phụ nữ 53 tuổi ở Hà Nội được người dân tìm thấy tại bãi rác và đang trong quá trình phân hủy. Vào cuộc điều tra, công an tạm giữ người đàn ông 39 tuổi.

Khu vực phát hiện xác nạn nhân (ảnh vietnamnet.vn)

Khu vực phát hiện xác nạn nhân (ảnh vietnamnet.vn)

Thông tin trên báo vietnamnet.vn , ngày 27/5, Công an huyện Ứng Hòa (Hà Nội) phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ điều tra vụ án mạng xảy ra tại xã Trường Thịnh (huyện Ứng Hòa).

Theo Công an xã Trường Thịnh, nạn nhân bị sát hại là bà Vũ Thị Dung (53 tuổi, trú tại xã Trường Thịnh), làm nghề bán sắt thép. Thi thể bà này được người dân phát hiện tại bãi rác thôn Yên Trường (xã Trường Thịnh) hôm 25/5, đang trong quá trình phân hủy, chân bị trói.

Công an đã bắt giữ nghi phạm Phạm Văn Sinh (39 tuổi, trú tại thôn Yên Trường, xã Trường Thịnh) để phục vụ điều tra.

“Bước đầu, lực lượng chức năng xác định đây là một vụ giết người cướp tài sản”, lãnh đạo Công an xã Trường Thịnh nói.

Thành Nam (TH)

Nguồn Dân Sinh: http://baodansinh.vn/tam-giu-nguoi-lam-cong-sat-hai-chu-phi-tang-xac-o-bai-rac-d98317.html