Tạm giữ nhân vật thân cận của Tổng thống Belarus, Czech nói gì?

Ngày 30/11, hãng thông tấn Czech (CTK) cho biết, giới chức nước này đã tạm giữ Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Belarus Vladimir Bazanov do nghi ngờ vi phạm các quy định khi nhập cảnh.

Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Belarus Vladimir Bazanov. (Nguồn: Belarus Football Federation)

Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Belarus Vladimir Bazanov. (Nguồn: Belarus Football Federation)

Theo CTK, cảnh sát Czech đã tạm giữ ông Bazanov và vợ ông. Ông Bazanov là một trong những nhân vật thân cận của Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko.

Phát ngôn viên của cảnh sát Czech Pavla Jirouskova xác nhận, lực lượng này đã tạm giữ hai người nước ngoài do những người này “nhập cảnh và lưu trú trên lãnh thổ Cộng hòa Czech trái với các biện pháp bảo đảm của Bộ Y tế”.

Vẫn theo bà Jirouskova, hai người nước ngoài trên, tuy không tiết lộ danh tính song được giới truyền thông xác định là hai vợ chồng ông Bazanov, đã không có tờ khai nhập cảnh bắt buộc dành cho những người qua biên giới vào Czech trong bối cảnh đại dịch Covid-19.

Cảnh sát hiện cũng đang tiến hành khám xét nơi lưu trú của hai nhân vật này theo luật lưu trú trên lãnh thổ Czech đối với người nước ngoài.

Trước đó, Bộ trưởng Ngoại giao Czech Jakub Kulhanek cho biết, ông Bazanov, 64 tuổi, người đứng đầu Liên đoàn bóng đá Belarus kể từ năm 2019 đến nay, có thể bị trục xuất khỏi lãnh thổ Czech nếu xuất hiện tại trận đấu bóng đá nữ giữa Belarus-Czech..

Dự kiến, ngày 30/11, đội tuyển bóng đá nữ Belarus có trận làm khách trên sân của Czech trong khuôn khổ vòng loại World Cup bóng đá nữ 2023, tuy nhiên, trận đấu đã phải hoãn lại do có 3 cầu thủ Belarus bị phát hiện dương tính với virus SARS-CoV-2.

(theo TASS, Reuters)

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/tam-giu-nhan-vat-than-can-cua-tong-thong-belarus-czech-noi-gi-166493.html