Tạm giữ nhóm đối tượng tàng trữ, sử dụng vũ khí trái phép

Ngày 21/10, Công an TP Pleiku (Gia Lai) cho biết, đang tạm giữ 4 đối tượng để điều tra về Hành vi tàng trữ, sử dụng vũ khí quân dụng trái phép.

Theo đó, 4 đối tượng bị tạm giữ gồm: Nguyễn Thế Tùng (ngụ số nhà 25, đường Nay Đer, phường Phù Đổng, TP.Pleiku), Hoàng Văn Cường (SN 1985, quê Hải Phòng), Nguyễn Thế Tùng (SN 1977) và Lãnh Văn Hồng (SN 1980) cùng quê Hải Dương, Trần Hữu Trọng (SN 1985, trú phường Ia Kring, TP.Pleiku).

Các đối tượng: Hồng, Cường, Trọng và Tùng (từ trái qua) tại cơ quan điều tra công an thành phố Pleiku. Ảnh: K.T

Cơ quan điều tra cho biết, thông tin ban đầu, vào lúc 18h40 ngày 18/10, Công an thành phố Pleiku nhận được tin báo của anh T. (SN 1985, trú tại tổ 13, phường Hội Phú, TP Pleiku, Gia Lai) về việc bị một nhóm thanh niên kéo đến nhà đòi nợ dùng súng bắn gây thương tích ở vùng lưng. Sau khi gây án, nhóm đối tượng trên đã lên xe bỏ trốn.

Nhận được tin báo của người dân, Công an TP.Pleiku phối hợp với phòng Cảnh sát hình sự, phòng Cảnh sát cơ động thuộc Công an tỉnh Gia Lai tiến hành điều tra xác minh.

Từ nguồn tin thu thập được, cơ quan công an tiến hành khám xét khẩn cấp nhà đối tượng Nguyễn Thế Tùng (25 Nay Der). Tại đây, công an đã thu giữ 1 khẩu súng nhãn hiệu K59 cùng hộp tiếp đạn có 2 viên đạn, 1 khẩu súng ngắn bằng kim loại màu đen (súng bắn bi), 1 súng tự chế dạng súng bút hình tròn đường kính khoảng 0,5cm, dài khoảng 22cm.

Qua đấu tranh, bước đầu cơ quan điều tra công an Pleiku xác định: do trước đó anh T. có nợ nhóm của Tùng số tiền là 36 triệu đồng nên vào lúc 15h30 ngày 18/10, Tùng, Trọng, Cường và Hồng rủ nhau đến nhà anh T. để đòi nợ. Trước khi đi, Hồng lấy 1 khẩu súng K59 của Tùng cất giấu vào thắt lưng quần rồi cả 4 dùng xe ô tô BKS 81C – 07880 đi tìm anh T.

Khi đến trước nhà anh T., thấy anh T. đang ngồi trên xe máy trước nhà, Cường và Hồng đến nói anh T. trả nợ số tiền trên. Tuy nhiên, khi anh T. bảo chưa có tiền để trả, Hồng liền đánh và rút khẩu súng mang theo rồi lên đạn, đồng thời dùng báng súng đánh vào đầu anh T.

Lúc này, súng bị cướp cò nổ lớn, viên đạn xuyên qua ống nước bằng nhựa, trúng vào vách tường rào bằng xi-măng rồi bật ngược ra lại xuyên qua phần mềm bên lưng phải của anh T. Sau khi súng nổ, 4 đối tượng trên lên xe ô tô rời khỏi hiện trường và cùng lẩn trốn tại căn nhà Tùng ở đến khi bị phát hiện, bắt giữ.

Cơ quan điều tra đang tạm giữ 4 đối tượng trên để tiếp tục điều tra làm rõ, xử lý theo quy định của pháp luật.

Hàn Trầm

Nguồn NĐ&ĐS: http://baonhandao.vn/phap-luat/tam-giu-nhom-doi-tuong-tang-tru-su-dung-vu-khi-trai-phep-15155