Tạm giữ phương tiện, lập hồ sơ xử lý nhóm đối tượng khai thác cát trộm trên sông Hồng

Lực lượng chức năng trinh sát, mật phục trên tuyến sông Hồng phát hiện phương tiện đang khai thác cát từ lòng sông.

Lực lượng chức năng phát hiện phương tiện khai thác cát từ lòng sông. Ảnh: Công an cung cấp

Lực lượng chức năng phát hiện phương tiện khai thác cát từ lòng sông. Ảnh: Công an cung cấp

Ngày 16/5, Phòng Cảnh sát giao thông (Công an thành phố Hà Nội) đang lập hồ sơ xử lý các đối tượng có hành vi khai thác cát trộm trên sông Hồng. Hiện đơn vị đã tạm giữ 2 phương tiện để tiếp tục điều tra làm rõ.

Theo đó, khoảng 22h ngày 15/5, Đội Cảnh sát đường thủy số 1, Phòng Cảnh sát giao thông chủ trì phối hợp với Công an huyện Đan Phượng và Công an huyện Mê Linh, trinh sát, mật phục trên tuyến sông Hồng thuộc địa phận giáp ranh giữa xã Liên Hồng, huyện Đan Phượng với xã Văn Khê, huyện Mê Linh phát hiện 1 phương tiện thủy gắn số đăng ký PT-0301.

Trên phương tiện này có gắn công cụ, thiết bị khai thác cát đang khai thác cát từ lòng sông Hồng bơm sang mạn cho phương tiện chở hàng số đăng ký VP-1846.

Qua kiểm tra trên phương tiện tàu hút số đăng ký PT-0301 có 3 người là Đ.V.C (SN 1991 ở Khu 16, phường Ngọc Châu, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương) là người điều khiển phương tiện cùng N.V.T (SN 1990 ở Khu 16, phường Ngọc Châu, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương) là người làm việc trên phương tiện; N.X.H (SN 1984 ở thôn Cộng Hòa, xã Phù Linh, huyện Sóc Sơn, Hà Nội) là người làm việc trên phương tiện.

Trên phương tiện tàu chở số đăng ký VP-1846 có 2 người là K.V.N (SN 1990 thôn Phượng Lâu, xã Việt Xuân, huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc) là người điều khiển phương tiện và N.V.M (SN 1990 ở Khu 7, xã Liên Hoa, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ) là người làm việc trên phương tiện.

Tại thời điểm kiểm tra những người có mặt trên phương tiện tàu hút không xuất trình được giấy tờ liên quan đến phương tiện, không xuất trình được giấy chứng nhận khả năng chuyên môn, giấy phép khai thác khoáng sản do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp.

Trên tàu chở hàng xuất trình được giấy tờ phương tiện và giấy chứng nhận khả năng chuyên môn.

Số lượng cát trong khoang chứa hàng trên phương tiện tàu chở tại thời điểm kiểm tra khoảng 100m3 cát lẫn nước.

Tổ công tác đã hoàn thiện các thủ tục ban đầu và đưa phương tiện về tạm giữ tại Cảng Sơn Tây, thị xã Sơn Tây (TP Hà Nội) để tiếp tục xác minh, làm rõ và xử lý theo quy định của pháp luật.

My Châu

Nguồn Pháp Luật VN: https://baophapluat.vn/tam-giu-phuong-tien-lap-ho-so-xu-ly-nhom-doi-tuong-khai-thac-cat-trom-tren-song-hong-post475520.html