Tạm giữ tàu đánh cá bằng thuốc nổ tại vùng biển Sơn Trà

Ngày 4.4, Ban chỉ huy Bộ đội Biên phòng Sơn Trà cho biết hiện đang tạm giữ phương tiện đánh cá không số hiệu vi phạm quy chế đánh bắt cá ở vùng biển Sơn Trà. Ba thuyền viên hoạt động trên tàu cá này khai nhận đã dùng thuốc nổ đánh bắt cá vào ngày 31.3, được người dân ghi hình, phản ánh vừa qua.

 Tàu cá đánh bắt bằng thuốc nổ bị bắt. Ảnh: LPC

Tàu cá đánh bắt bằng thuốc nổ bị bắt. Ảnh: LPC

Ban chỉ huy Bộ đội Biên phòng Sơn Trà cho biết, sau khi tiếp nhận thông tin của người dân về một tàu cá đánh bắt bằng thuốc nổ, chính quyền thành phố đã chỉ đạo các lực lượng, trong đó có Bộ đội Biên phòng Sơn Trà triển khai rà soát các khu vực, xác minh tình hình.

“Đơn vị đã nhanh điều tra dựa vào các nhận diện từ hình ảnh. Đến 9 giờ sáng ngày 3.4, chúng tôi phát hiện một tàu cá khả nghi gần khu vực Bãi Cát Vàng. Chủ tàu cá là ông N. V. C (trú phường Nại Hiên Đông, Sơn Trà). Qua điều tra ban đầu, 3 thành viên trên tàu khai nhận đã thực hiện đánh cá bằng thuốc nổ vào ngày 31.3 như người dân phản ánh” – đại diện Bộ đội Biên phòng Sơn Trà cho hay.

Cũng qua kiểm tra, phương tiện tàu cá này không có số hiệu, không có giấy tờ đăng ký hành nghề. Hiện, lực lượng chức năng đang tạm giữ tàu cá, đồng thời hoàn chỉnh hồ sơ để xử lý vụ việc.

Hình ảnh ông Lê Phước Chín ghi lại người dân đánh bắt cá bằng thuốc nổ

Trước đó, ngày 31.3, ông Lê Phước Chính- một nhiếp ảnh gia tại Đà Nẵng đã đăng tải lên trang cá nhân của mình đoạn clip ghi lại cảnh một chiếc thuyền không có số hiệu với ba người đang dùng mìn đánh và lặn vớt cá.

Ông Chín cũng là người phát hiện, ghi hình ảnh vụ xây dựng 40 biệt thự trái phép của Công ty Biển Tiên Sa, gây sốc trong dư luận, sau đó mở ra một loạt hoạt động thanh tra Khu Bảo tồn thiên nhiên Sơn Trà của Chính phủ đến thời điểm này.

THÙY TRANG

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/phap-luat/tam-giu-tau-danh-ca-bang-thuoc-no-tai-vung-bien-son-tra-599465.ldo