Tạm giữ thanh niên vung dao chém người để bảo vệ vợ hờ

Tức giận vì vợ hờ bị đánh, Duy đã chạy vào phòng lấy 2 con dao dài 28cm và 30cm cầm 2 tay đuổi chém anh Nhật. Trong quá trình này, Duy đã chém anh Nhật 5 vết thương. Sự việc chỉ dừng lại khi một số người dân địa phương lao vào can ngăn.

Ngày 20/11, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an quận Liên Chiểu, TP. Đà Nẵng tiến hành tạm giữ hình sự phục vụ điều tra vụ án cố ý gây thương tích đối với Trần Đình Duy (SN 1996) trú phường Cẩm Châu, TP. Hội An, tỉnh Quảng Nam.

Theo kết quả điều tra ban đầu, khoảng 17h ngày 18/11, anh Đỗ Thanh Nhật (SN 1988) trú TP. Hội An cùng mẹ và em trai đến phòng trọ của chị N.T.H.H (SN 1991) và Trần Đình Duy tại phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu. Ở đây, chị H. là vợ cũ của anh Nhật và hiện chung sống như vợ chồng, không có đăng ký kết hôn với Duy.

Trần Đình Duy.

Trần Đình Duy.

Tại đây, anh Nhật muốn đòi lại người con giữa anh và chị H. nên cả 2 xảy ra mâu thuẫn, cãi vã. Trong lúc xô xát, anh Nhật đã đánh chị H. một cái.

Tức giận vì vợ hờ bị đánh, Duy đã chạy vào phòng lấy 2 con dao dài 28cm và 30cm cầm 2 tay đuổi chém anh Nhật. Trong quá trình này, Duy đã chém anh Nhật 5 vết thương. Sự việc chỉ dừng lại khi một số người dân địa phương lao vào can ngăn.

Ngay lập tức, Công an quận Liên Chiểu đã có mặt mời Duy về trụ sở làm việc. Duy cũng đã thừa nhận những hành vi trên của mình.

Được biết, trong 5 vết chém mà Duy gây ra cho nạn nhân Nhật có nhiều vết khiến người này đứt gân.

Hiện, vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

Lê Nhâm Thân

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/tam-giu-thanh-nien-vung-dao-chem-nguoi-de-bao-ve-vo-ho-a411650.html