Tấm gương sáng xung kích, hỗ trợ miền Nam chống dịch COVID-19

Thời điểm COVID-19 diễn biến phức tạp tại các tỉnh, thành phố phía Nam, bác sĩ Ngô Xuân Thiêm hiện đang công tác tại CDC Hà Nam đã xung phong thực hiện nhiệm vụ hỗ trợ phòng, chống dịch tại TP Hồ Chí Minh, một trong những 'điểm nóng' về dịch bệnh và có số ca mắc COVID-19 cao trên cả nước.

Trước diễn biến phức tạp của COVID-19, hưởng ứng Lời kêu gọi phòng, chống đại dịch COVID-19 của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, bác sĩ Ngô Xuân Thiêm (Sinh năm 1977), công tác tại Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Hà Nam là những cá nhân tiêu biểu của ngành Y tế tỉnh xung kích lên đường tham gia hỗ trợ công tác phòng, chống dịch tại các tỉnh phía Nam.

Là bác sĩ thuộc tuyến y tế cơ sở, sau khi hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ hỗ trợ công tác phòng, chống dịch tại tỉnh Hà Nam, bác sĩ Ngỗ Xuân Thiêm tiếp tục “căng mình” trong cuộc chiến “chống dịch như chống giặc”, cùng với nhân viên ngành Y tế tiếp tục "xông pha" chống dịch tại thành phố Hồ Chí Minh - nơi "điểm nóng" về dịch bệnh và có số ca mắc COVID-19 cao trên cả nước lúc bấy giờ.

Bác sĩ Ngô Xuân Thiêm đang công tác tại đơn vị Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Hà Nam

Trao đổi với phóng viên, bác sĩ Ngô Xuân Thiêm chia sẻ: "COVID-19 là đại dịch, là một thách thức lớn không chỉ riêng đối với ngành Y tế. Ngay từ đầu năm 2020 là khoảng thời gian đầu xuất hiện dịch bệnh, tôi cùng các đồng nghiệp đã tham gia công tác tuyên truyền cho người dân trước nguy cơ của dịch COVID-19. Bên cạnh đó, tôi cũng là một trong những người thực hiện khám sàng lọc và tiêm những mũi vaccin đầu diên trên địa bàn tỉnh Hà Nam.

Từ đầu năm 2021, khi dịch bùng phát nặng, lúc bấy giờ dịch ở TP Hồ Chí Minh bùng phát phức tạp khó kiểm soát. Phải nói, thời điểm đó, thành phố Hồ Chí Minh có ngày cao điểm lên đến cả nghìn ca mắc. Chính vì vậy, đây là lúc đòi hỏi các y, bác sĩ phải làm việc không chỉ 100% công suất mà 200% công suất. Tôi nghĩ không chỉ riêng tôi, các anh em cán bộ, nhân viên ngành Y tế, bất kể ngày hay đêm, chúng tôi luôn trong tâm thế chuẩn bị sẵn sàng lên đường đến bất cứ nơi đâu, bất cứ lúc nào xuất hiện ca nghi nhiễm bệnh.

Trong suốt thời gian đi chống dịch tại thành phố Hồ Chí Minh, với cương vị là phó đoàn chống dịch số 05 Hà Nam tham gia tăng cường chống dịch tại thành phố Hồ Chí Minh, bác sĩ Thiêm luôn giữ vững tinh thần mạnh mẽ, tích cực, động viên anh em đồng nghiệp trong suốt quá trình công tác chống dịch. Bên cạnh đó, bác sĩ Thiêm còn tham gia công tác tham mưu về công tác chuyên môn, vấn đề về y tế để điều trị cho bệnh nhân một cách hiệu quả nhất. Trong thời gian tham gia điều trị tại bệnh viện dã chiến, bác sĩ Thiêm hỗ trợ đồng nghiệp công tác lấy mẫu, phục vụ ăn uống cho bệnh nhân,… và điều hành phân công công việc cho anh chị em đoàn và triển khai tất cả công việc tại bệnh viện Dã chiến số 9.

Xe chở cán bộ Y tế tỉnh Hà Nam hỗ trợ thành phố Hồ chí Minh chống dịch COVID -19

Hàng ngày, bác sĩ Thiêm cùng đoàn quản lý điều trị cho từ 800 đến 1100 bệnh nhân tại bệnh viên dã chiến số 9 mà trong đó có 15 đến 40 bệnh nhân cấp cứu thở oxy và100 đến 200 bệnh nhân có bệnh nền nhiễm COVID-19 như HIV, Tăng HA, COPD, phụ nữ mang thai v.v...

Với tinh thần quyết tâm cao "chống dịch như chống giặc", bác sĩ Thiêm cùng các nhân viên trong ngành Y tế đã luôn cố gắng hết mình, đảm bảo tốt công tác khám bệnh, chữa bệnh, vừa tích cực, chủ động tham mưu, điều hành, tổ chức thực hiện công tác phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn. Cùng các bộ phận chuyên môn, các khoa phòng, trạm y tế kịp thời truy vết tại cộng đồng, lấy mẫu xét nghiệm, khoanh vùng, phân loại đối tượng, đưa đối tượng đi cách ly kịp thời. Chỉ đạo công tác y tế cho tiếp xúc cử tri, phân công bố trí nhân lực y tế trực tại các điểm bầu cử và tổ bầu cử di động, chuẩn bị trang thiết bị y tế đảm bảo công tác bầu cử, lấy mẫu xét nghiệm cho tổ bầu cử, phun khử khuẩn môi trường các điểm bầu cử trước và sau bầu cử. Phối hợp tổ chức tiêm phòng vắc xin COVID-19. Triển khai hướng dẫn điều trị F0 tại nhà…

Trong suốt thời gian đi chống dịch tai thành phố mang tên Bác (Bệnh viện Dã chiến số 9 tại HoocMon - thành phố Hồ Chí Minh), bác sĩ Thiêm cùng các đồng nghiệp được chính quyền và nhân dân đánh giá rất cao về sự nỗ lực cống hiến của đoàn công tác.

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy và đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Xuân Dưỡng tặng quà động viên các cán bộ, nhân viên y tế trong Đoàn công tác (Ảnh: Báo Hà Nam)

"Qua đại dịch, tôi cảm nhận được rõ tinh thần đoàn kết của toàn nhân dân Việt Nam, sự quan tâm sát sao, chỉ đạo của Đảng, chính quyền đối với người dân khi dịch bệnh xảy ra. Qua đó, tôi cũng đồng lòng chia sẻ với tất cả các cán bộ ngành bởi vất vả không chỉ riêng với nhân viên, nhân sự ngành Y tế chúng tôi mà kể cả các đồng chí công an, bộ đội cũng ngày đêm thức trắng, đồng sức, đồng lòng, hy vọng đại dịch sớm qua đi. Đồng thời, tôi muốn bày tỏ sự biết ơn và cảm phục trước tinh thần tương thân tương ái vô bờ của nhân dân, cộng đồng, của anh chị, em đồng hương Hà Nam tại TP. Hồ Chí Minh cũng như các doanh nghiệp đã cùng chia sẻ những khó khăn hoạn nạn."

Cuộc chiến với đại dịch COVID-19 cam go, đầy khó khăn thử thách đã qua đi, nhưng những hình ảnh đẹp của những chiến sĩ áo trắng đất tổ nơi tuyến đầu chống dịch nói chung và BS Ngô Xuân Thiêm nói riêng đã làm sáng đẹp thêm truyền thống “lương y phải như từ mẫu”, dũng cảm, hy sinh vì cuộc sống bình yên của Nhân dân./.

Hiền Lương

Nguồn SK&ĐS: https://suckhoedoisong.vn/tam-guong-sang-xung-kich-ho-tro-mien-nam-chong-dich-covid-19-169231211091526523.htm