Tấm gương tình nguyện vì cộng đồng

Với hoài bão đóng góp sức trẻ của mình xây dựng quê hương, tháng 9-2016, tốt nghiệp Trường Đại học Quy Nhơn, Nguyễn Tất Hùng, quê ở xã Yên Sơn (huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An) đã làm đơn thi tuyển cán bộ, công nhân viên chức do tỉnh Nghệ An tổ chức.

Anh thi đỗ và được điều về công tác tại Huyện đoàn Đô Lương. Với lòng nhiệt huyết của tuổi trẻ và mong muốn cống hiến, tháng 5-2017, Nguyễn Tất Hùng khởi xướng thành lập nhóm thiện nguyện “Đô Lương chia sẻ yêu thương”. Mục đích của nhóm là chia sẻ, kêu gọi giúp đỡ những gia đình khó khăn trên địa bàn huyện Đô Lương nói riêng và tỉnh Nghệ An nói chung.

Nguyễn Tất Hùng (ngoài cùng, bên phải) cùng thành viên nhóm trao quà tặng gia đình khó khăn tại huyện Đô Lương.

Trò chuyện với chúng tôi, Nguyễn Tất Hùng cho biết: "Sau hơn một năm thành lập, nhóm “Đô Lương chia sẻ yêu thương” đã tổ chức thành công 14 đêm nhạc thiện nguyện kết hợp kêu gọi các tổ chức, cá nhân quyên góp ủng hộ. Theo thống kê, mỗi đêm nhạc số tiền hỗ trợ thu được từ 25 triệu đến 45 triệu đồng. Từ số tiền thu được qua các đêm nhạc, nhóm đã tổ chức trao tặng 245 gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn huyện với tổng trị giá hơn 1,6 tỷ đồng. Ngoài ra, nhóm trao 50 chiếc xe đạp, hàng trăm áo, chăn ấm và nhiều đồ dùng học tập tặng người dân nghèo và các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

Anh Bùi Hữu Khánh ở xóm Yên Trường, xã Yên Sơn (huyện Đô Lương), cho biết: "Cách đây một năm, trong quá trình lao động, tôi không may bị tai nạn gãy chân nhưng vì không có tiền chữa trị nên phải chịu tàn tật. Tháng 1-2019 vừa qua, nhóm thiện nguyện đã tặng tôi 20 triệu đồng để đi chữa trị. Nhận được số tiền, tôi rất cảm động. Vậy là tôi có cơ hội được chữa lành đôi chân của mình”.

Chúng tôi được biết, năm 2018, Nguyễn Tất Hùng được UBND tỉnh Nghệ An tặng bằng khen vì đã có thành tích xuất sắc trong hoạt động Mùa đông ấm năm 2017-Xuân tình nguyện năm 2018; UBND huyện Đô Lương tặng giấy khen vì thành tích xuất sắc trong công tác xóa đói giảm nghèo năm 2018 và ngày 1-12-2018, Hùng vinh dự là một trong 10 thanh niên tiêu biểu cả nước được Trung ương Đoàn trao giải thưởng Tình nguyện Quốc gia năm 2018. Cuối năm 2018, Hùng được tín nhiệm bầu là Ủy viên Ban Thường vụ Huyện đoàn, giữ chức vụ Phó chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam huyện Đô Lương.

Bài và ảnh: HÀ HỮU TÂN

(HT: 5NK-3039, Đô Lương, Nghệ An)

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/ban-doc/thu-ban-doc/tam-guong-tinh-nguyen-vi-cong-dong-567050