Tạm hoãn thi hành án do nữ phạm nhân 4 lần mang thai, sinh con

Trong 14 năm, người phụ nữ ở Quảng Ngãi đã mang thai và sinh con 4 lần khiến việc thi hành án phạt tù phải tạm hoãn.

Chiều 23/6, Công an huyện Bình Sơn (tỉnh Quảng Ngãi) cho biết, Phạm Thị Trang (44 tuổi, ngụ thôn Phước Thiện, xã Bình Hải, huyện Bình Sơn) đã đến cơ quan thi hành án hình sự trình diện, thi hành án phạt tù.

Theo hồ sơ điều tra, tháng 9/2006, Phạm Thị Trang mở quán karaoke-Cafe Rừng Dương. Quá trình kinh doanh, Trang cho tiếp viên bán dâm cho khách tại quán để thu lợi bất chính.

Phạm Thị Trang trình diện tại Công an huyện Bình Sơn

Cuối tháng 12/2007, Trang bị bắt về hành vi “chứa mại dâm”. Tháng 8/2008, Trang bị TAND tỉnh Quảng Ngãi xử phạt 5 năm tù về tội danh trên.

Tháng 10/2008, TAND huyện Bình Sơn quyết định thi hành án phạt tù đối với Trang, tuy nhiên thời điểm này Trang đang mang thai nên được tạm hoãn thi hành án.

Từ năm 2008 đến nay, Trang tiếp tục 4 lần mang thai và sinh con, việc thi hành án phạt tù tạm hoãn 8 lần.

Ngọc Viên

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/tam-hoan-thi-hanh-an-do-nu-pham-nhan-4-lan-mang-thai-sinh-con-2032909.html