Tạm hoãn xuất cảnh Giám đốc và Phó Giám đốc công ty trà ở Lâm Đồng

Ngày 11/9, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lâm Đồng ra quyết định tạm hoãn xuất cảnh đối với Giám đốc và Phó Giám đốc công ty trà Bảo Tín ở Tp.Bảo Lộc.

Hai cá nhân bị tạm hoãn xuất cảnh là bà T.T.K.N. (50 tuổi, ngụ đường Trần Phú, phường 2, Tp.Bảo Lộc) và bà H.T.M. (53 tuổi, ngụ đường Nguyễn Tri Phương, phường Lộc Tiến, Tp.Bảo Lộc). Bà N. và bà M. là Giám đốc và Phó Giám đốc điều hành của hãng trà nổi tiếng Bảo Tín ở Tp.Bảo Lộc.

Trụ sở công ty trà nơi bà M. và bà N. làm việc.

Trước đó, hồi tháng 6, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh

Lâm Đồng

tiếp nhận đơn của ông Phạm Minh C. (ngụ Tp.Bảo Lộc) tố cáo bà M. có hành vi lừa đảo, chiếm đoạt của ông 30 tỷ đồng; bà N. có hành vi lừa đảo, chiếm đoạt của ông 32,6 tỷ đồng.

Do đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra tỉnh Lâm Đồng có thông báo về việc tiếp nhận đơn tố giác về tội phạm, đồng thời tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc, nên tạm thời ra quyết định tạm hoãn xuất nhập cảnh với 2 cá nhân trên.

Được biết, Công ty trà Bảo Tín nằm trên Quốc lộ 20, phường Lộc Tiến, Tp.Bảo Lộc là công ty sản xuất trà có thương hiệu hơn 20 năm. Trong đó, có hàng chục năm giữ danh hiệu hàng

Việt Nam

chất lượng cao.

Nguyễn Phi Long

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/tam-hoan-xuat-canh-giam-doc-va-pho-giam-doc-cong-ty-tra-o-lam-dong-a625912.html