Tấm lòng người chiến sĩ Hải quân

Những năm qua, Tổng Công ty (TCT) Tân cảng Sài Gòn (Quân chủng Hải quân) đã làm tốt công tác xây dựng địa bàn, giúp địa phương phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, xóa đói, giảm nghèo; tổ chức thăm hỏi, tặng quà các gia đình chính sách, người có công trong dịp lễ, Tết... Những hoạt động thiết thực ấy đã góp phần tô thắm hình ảnh 'Bộ đội Cụ Hồ - Người chiến sĩ Hải quân' trong thời kỳ mới.

Đại diện Tổng công ty Tân cảng Sài Gòn (Quân chủng Hải quân) và lãnh đạo địa phương thăm Bà mẹ Việt Nam Anh hùng Lê Thị Vân, ở huyện Lấp Vò (Đồng Tháp).

Đại diện Tổng công ty Tân cảng Sài Gòn (Quân chủng Hải quân) và lãnh đạo địa phương thăm Bà mẹ Việt Nam Anh hùng Lê Thị Vân, ở huyện Lấp Vò (Đồng Tháp).

Những năm qua, Tổng Công ty (TCT) Tân cảng Sài Gòn (Quân chủng Hải quân) đã làm tốt công tác xây dựng địa bàn, giúp địa phương phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, xóa đói, giảm nghèo; tổ chức thăm hỏi, tặng quà các gia đình chính sách, người có công trong dịp lễ, Tết... Những hoạt động thiết thực ấy đã góp phần tô thắm hình ảnh “Bộ đội Cụ Hồ - Người chiến sĩ Hải quân” trong thời kỳ mới.

Vượt chặng đường gần 200 km, tôi có mặt tại huyện Lấp Vò (Đồng Tháp) để chứng kiến Lễ trao Quyết định phụng dưỡng Bà mẹ Việt Nam Anh hùng trong huyện. Buổi lễ có mặt đông đủ các Bà mẹ Việt Nam Anh hùng và thân nhân, cùng đại diện lãnh đạo địa phương tham dự. Đồng chí Trương Thị Diệp, Phó Chủ tịch UBND huyện Lấp Vò, cho biết: Sau khi có kế hoạch từ TCT Tân cảng Sài Gòn, huyện đã làm tốt công tác chuẩn bị về mọi mặt; tổ chức gặp gỡ, động viên các mẹ còn khỏe trực tiếp đến dự lễ để nhận quyết định phụng dưỡng của TCT trao. Được chứng kiến không khí lễ trao quyết định phụng dưỡng và quà tặng từ đại diện cán bộ, nhân viên, người lao động của TCT Tân cảng Sài Gòn, tôi cũng như đại diện cấp ủy, chính quyền và nhân dân trong huyện rất cảm động bởi tấm lòng, tình cảm sâu nặng, việc làm tri ân đầy ý nghĩa của những người lính Hải quân đối với các Bà mẹ Việt Nam Anh hùng và tình cảm dành cho địa phương.

Cầm trên tay bó hoa tươi thắm cùng những phần quà ý nghĩa từ cán bộ, nhân viên của TCT Tân cảng Sài Gòn trao tặng, Bà mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Hai, cảm động bày tỏ: “Sống đến ngần này tuổi rồi, má không mong gì hơn, chỉ mong lúc nào cũng có được niềm vui từ sự quan tâm của lãnh đạo địa phương và Bộ đội Hải quân dành cho má. Được dự buổi lễ trang trọng thế này, má thấy mình càng phải sống tốt hơn, có ích hơn đối với xã hội, với gia đình và gương mẫu với con cháu để không phụ tấm lòng của các con. Má mong đơn vị và các con luôn hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, xứng đáng phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ - Người chiến sĩ Hải quân”...

Công ty cổ phần Vận tải thủy Tân Cảng là công ty thành viên của TCT Tân cảng Sài Gòn, đóng quân tại các huyện: Sa Đéc, Cao Lãnh và Châu Thành (Đồng Tháp); hằng năm, công ty ủng hộ “Quỹ vì người nghèo” của tỉnh khoảng 200 triệu đồng để chăm lo, hỗ trợ cho người nghèo; hỗ trợ Quỹ khuyến học Nguyễn Sinh Sắc tại huyện Cao Lãnh; xây dựng 11 căn nhà đồng đội, nhà tình nghĩa, nhà tình thương, với số tiền hơn 800 triệu đồng; phụng dưỡng 28 Bà mẹ Việt Nam Anh hùng trên địa bàn. Dịp này, công ty tiếp tục nhận phụng dưỡng chín Bà mẹ Việt Nam Anh hùng tại huyện Lấp Vò.

Trung tá Nguyễn Hữu Mạnh, Phó Chủ nhiệm Chính trị TCT Tân cảng Sài Gòn, cho biết: Từ năm 2014, TCT đã thành lập “Quỹ phụng dưỡng suốt đời Bà mẹ Việt Nam Anh hùng, thân nhân liệt sĩ”. Sau 5 năm hoạt động, Quỹ đã huy động được hơn 299 lượt tập thể, 2.058 lượt cá nhân trong và ngoài đơn vị tự nguyện đóng góp được tổng cộng 25,54 tỷ đồng; đã phụng dưỡng 295 Bà mẹ Việt Nam Anh hùng, thân nhân liệt sĩ tại 15 tỉnh, thành phố. Quỹ đi vào hoạt động, đã góp phần kịp thời động viên cả về tinh thần và vật chất để các Bà mẹ Việt Nam Anh hùng có cuộc sống ngày càng tốt hơn. Qua đó góp phần tuyên truyền, giáo dục quân nhân, công nhân viên và người lao động đơn vị nhận thức rõ trách nhiệm, nghĩa vụ, truyền thống, đạo lý “uống nước nhớ nguồn”; tô thắm hình ảnh cao đẹp “Bộ đội Cụ Hồ - Người chiến sĩ Hải quân” đối với các cấp ủy, chính quyền và nhân dân trên địa bàn đóng quân.

Bài và ảnh: Phạm Quang Tiến
(Báo Hải quân)

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/xahoi/tin-tuc/item/42433502-tam-long-nguoi-chien-si-hai-quan.html