Tấm lòng người dân Hiệp Hòa

Việc triển khai dự án mở rộng và nâng cấp tuyến đường ĐH5 ở huyện Hiệp Đức diễn ra khá thuận lợi nhờ người dân xã Hiệp Hòa tự nguyện hiến đất, bàn giao mặt bằng sạch.

Đơn vị thi công hạng mục cầu Khe Dầu trên trục đường ĐH5 thuận lợi nhờ người dân Hiệp Hòa đồng thuận hiến đất, ban giao mặt bằng. Ảnh: PV

Đầu tuần này, có mặt trên trục đường ĐH5 qua địa phận xã Hiệp Hòa, chúng tôi thấy không khí lao động của các đơn vị thi công tại một số đoạn tuyến diễn ra khá nhộn nhịp.

Đại diện nhà thầu thi công hạng mục cầu Khe Dầu cho biết, đơn vị triển khai xây dựng cầu từ cận Tết Nguyên đán Giáp Thìn đến nay. Nhờ người dân nơi đây tự nguyện hiến đất đai và vật kiến trúc nên công tác giải phóng mặt bằng diễn ra thuận lợi, tiến độ thi công được đẩy nhanh.

Ông Lê Văn Hoa ở thôn Bình Kiều (xã Hiệp Hòa) cho hay, do xây dựng đã quá lâu nên hiện nay tuyến đường ĐH5 khá chật hẹp và xuống cấp nghiêm trọng. Khi nghe thông tin nhà nước quan tâm đầu tư mở rộng, nâng cấp trục đường này, người dân hết sức phấn khởi.

Nhiều hộ dân ở xã Hiệp Hòa đã tự nguyện hiến đất, tháo dỡ vật kiến trúc, chặt cây cối… để giải phóng mặt bằng “0 đồng” nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình triển khai thực hiện dự án.

“Trước đây, gia đình tôi đã từng hiến đất để làm tuyến đường ĐH5, bây giờ lại tiếp tục hiến. Lần này, riêng việc mở rộng trục đường và xây dựng cầu Khe Dầu, tôi hiến hơn 3.000m2 đất trồng cây lâu năm.

Đáng nói, trên số diện tích đất đó, tôi đang trồng cây keo nguyên liệu đã 3 năm tuổi. Chưa tính giá trị về đất, nếu không phá bỏ cây keo thì chừng vài năm nữa tiến hành khai thác, tôi sẽ kiếm được 30-40 triệu đồng; còn giờ chặt non bán củi, thu về chỉ vài triệu đồng. Biết là thiệt nhưng vì cái chung, mình sẵn sàng hiến” - ông Lê Văn Hoa chia sẻ.

Video ông Lê Văn Hoa chia sẻ về hiến đất.

Ông Lương Phước Nghĩa - Bí thư Đảng ủy xã Hiệp Hòa cho biết, cuối năm 2023 dự án mở rộng và nâng cấp trục đường ĐH5 được khởi động. Công trình này có tổng chiều dài 21km, từ thị trấn Tân Bình đến tiếp giáp tuyến đường Trường Sơn Đông.

“Khi dự án triển khai, nhân dân trên địa bàn xã Hiệp Hòa rất vui mừng và sẵn sàng hiến đất đai, vật kiến trúc. Bởi, trục đường được mở rộng và nâng cấp sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho việc đi lại, đặc biệt là tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương” - ông Nghĩa nói.

Theo ông Nghĩa, trong giai đoạn đầu của dự án (năm 2023 - 2024), tại xã Hiệp Hòa sẽ mở rộng 1,7km đường từ 3,5m lên 7,5m và xây mới cầu Khe Dầu với tổng vốn đầu tư khoảng 23 tỷ đồng.

Nhờ các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận, hội đoàn thể của xã nỗ lực tuyên truyền, vận động nên thời gian qua đã có 68 hộ dân ở xã Hiệp Hòa sống dọc tuyến đường ĐH5 tự nguyện hiến 3 - 4ha đất ở, đất vườn, đất trồng cây lâu năm; đồng thời tháo dỡ nhiều tường rào, cổng ngõ, mái hiên, vật kiến trúc, chặt phá các loại cây cối… với tổng trị giá hơn 2 tỷ đồng.

MAI LINH - ANH ĐÔNG

Nguồn Quảng Nam: https://baoquangnam.vn/tam-long-nguoi-dan-hiep-hoa-3131948.html