Tấm lòng người Đồng Tháp chia sẻ khẩu trang miễn phí với mọi người xung quanh

ĐTO – Trái ngược với tình trạng các cửa hàng lợi dụng tình hình tâm lý người dân muốn tìm mua khẩu trang, khẩu trang y tế nên đẩy giá bán giá tăng cao, tại một số địa phương của tỉnh Đồng Tháp, nhiều người đã tự nguyện mua khẩu trang y tế và dành thời gian phát miễn phí cho người dân với mong muốn giúp họ bảo vệ sức khỏe, phòng chống dịch bệnh.

Anh Nguyễn Minh Xuyên quầy thuốc Bội Bội, đường Lê Lợi, thị trấn Mỹ An, huyện Tháp Mười chuẩn bị khẩu trang phát miễn phí

Anh Nguyễn Minh Xuyên quầy thuốc Bội Bội, đường Lê Lợi, thị trấn Mỹ An, huyện Tháp Mười chuẩn bị khẩu trang phát miễn phí

Ngày 1/2/2020, tại đường Lê Lợi, thị trấn Mỹ An, huyện Tháp Mười, nhiều người dân đã ghé vào quầy thuốc Bội Bội do anh Nguyễn Minh Xuyên làm chủ. Buổi sáng, anh Xuyên mang bàn ghế và nhiều hộp khẩu trang ra trước cửa hàng thuốc mời người dân nhận khẩu trang miễn phí. Phía trước bàn anh ngồi là tấm bảng hiệu với dòng chữ “Hỗ trợ phòng dịch virus Corona quầy thuốc Bội Bội mến tặng khẩu trang y tế miễn phí mỗi người 1 cái/ngày”. Bán thuốc tây hơn 10 năm, những ngày qua anh Nguyễn Minh Xuyên – chủ tiệm đọc tin thấy tình hình virus Corona, nhiều người đi tìm mua khẩu trang nhưng không có, vậy là anh dùng tiền túi đặt 5.000 – 6.000 cái khẩu trang phát cho người dân xung quanh. Anh Xuyên chia sẻ chân tình: “Tôi đã chuẩn bị khoảng 6.000 cái khẩu trang để phát cho người dân, thấy nhiều người cần mua mà không có nên tôi phát tặng miễn phí cho mọi người. Ai cũng có thể đến nhận khẩu trang miễn phí mang về sử dụng. Tôi cũng đã đặt thêm hàng để phát tặng, mong sao bà con mình luôn khỏe mạnh, bình an…”.

Học sinh nhận khẩu trang tặng và đeo vào ngay

Chị Lê Thị Mai, ngụ khóm 1, thị trấn Mỹ An, huyện Tháp Mười chia sẻ: “Tôi đi tìm mua khẩu trang về đeo mà khó mua lắm, đi ngang đây thấy khẩu trang miễn phí nên vào nhận. Lúc tình cảnh này mà có người tử tế, tặng miễn phí khẩu trang như anh Xuyên tôi rất cám ơn…”.

Bà Nguyễn Thị Út tiệm tạp hóa Khánh Linh, số 9, quốc lộ 30, phường Mỹ Phú, TP.Cao Lãnh tặng khẩu trang và nước rửa tay cho người đi đường

Tại TP.Cao Lãnh, bên cạnh những nhà thuốc tăng giá khẩu trang vẫn có những cửa hàng phát, tặng khẩu trang, khẩu trang y tế miễn phí cho người dân. Như tiệm tạp hóa Khánh Linh, số 9, quốc lộ 30, phường Mỹ Phú, TP.Cao Lãnh (đối diện khách sạn Hòa Bình) không chỉ tặng khẩu trang y tế mà còn tặng nước rửa tay miễn phí. Bà Nguyễn Thị Út – chủ tiệm cho biết: “Trong khi người ta đang gặp hoạn nạn mình tăng giá bán thì coi sao được, mà những lúc này mình nên giúp người ta. Có bao nhiêu khẩu trang trong nhà tôi sẽ phát tặng hết. Khi nào hết thì tôi đặt thêm, và phát cho bà con tiếp tục. Tôi nghĩ giúp người được trong lúc khó khăn thì trong lòng tôi rất vui, khi nào hết dịch thì tôi mới ngưng tặng khẩu trang…”.

Cửa hàng dụng cụ y tế Hưng Hiệp Phát, đường 30/4, phường 1, TP.Cao Lãnh tặng khẩu trang y tế miễn phí

Chia sẻ với mọi người, cửa hàng dụng cụ y tế Hưng Hiệp Phát, đường 30/4, phường 1, TP.Cao Lãnh cũng phát khẩu trang y tế miễn phí cho người với dòng chữ khẩu trang miễn phí 1 người/1 bịch. Chị Thanh Tâm chủ cửa cho biết: “Một người không có khả năng mua, khó tìm mua khẩu trang thì đến nhận miễn phí, sáng giờ nhiều người cũng đến nhận khẩu trang, khi hết thì nhân viên vào bọc phát tiếp và phát cho người dân. Tôi mong muốn phát cho người dân xài để phòng bệnh…”.

Trước đó, chiều ngày 31/1, tại TP. Sa Đéc trên các tuyến đường Trần Hưng Đạo, phường 2, đường Trần Phú, phường 1, nhiều người đi đường nhìn thấy chiếc thùng đựng khẩu trang, phía trên có ghi dòng chữ “Khẩu trang miễn phí”. Những hộp khẩu trang được xếp gọn gàng và được đặt ngay ngắn trong chiếc thùng mời mọi người đến nhận miễn phí.

C.Phương – P.Lộc

Nguồn Đồng Tháp: http://www.baodongthap.vn/xa-hoi/tam-long-nguoi-dong-thap-chia-se-khau-trang-mien-phi-voi-moi-nguoi-xung-quanh-89160.aspx