Tấm lòng thầy Park và tham vọng World Cup

Phía sau câu chuyện hợp đồng với thầy Park là cả những tham vọng về mục tiêu World Cup của nền bóng đá.

Năm 2010, khi VFF gia hạn hợp đồng với HLV Calisto, bầu Thắng là người đã hỗ trợ một phần trong việc trả lương cho huấn luyện viên người Bồ Đào Nha. Chính bầu Thắng là người đã đưa HLV Calisto sang Việt Nam và bắt đầu sự nghiệp cùng Đồng Tâm Long An.

Những thành công mà thây “Tô” mang lại cho đội bóng của bầu Thắng chính là 2 chức vô địch V.League 2005, 2006. Sau này, chính bầu Thắng là người đã kết nối để Calisto dẫn dắt ĐT Việt Nam với đỉnh cao là chức vô địch AFF Cup 2008.

Có thể hiểu lý do mà bầu Thắng trả lương cho thầy “Tô” không chỉ vì cái chung là ủng hộ bóng đá Việt Nam mà còn vì cả cái riêng chính là mối lương duyên, ân tình của cả hai bên. Hay nói đúng hơn thì chính bầu Thắng cũng muốn hậu thuẫn để Calisto tiếp tục cống hiến cho bóng đá Việt Nam sau những thành công đã có được. Chuyện tình, chuyện tiền giữa bầu Thắng – VFF và Calisto có thể hiểu là có cả công, cả tư. Thế nhưng, trên hết là cái tâm của bầu Thắng là điều mà bóng đá Việt Nam vẫn luôn ghi nhận.

HLV Park Hang-seo. Ảnh: H.Đ

HLV Park Hang-seo. Ảnh: H.Đ

Năm 2017, đến lượt bầu Đức đứng ra trả lương cho HLV Park Hang-seo sau khi ông thầy người Hàn ký hợp đồng với VFF. Đó là thời điểm mà bóng đá Việt Nam đang gặp nhiều khó khăn và chìm trong “bóng đêm” thất bại ở các giải đấu khu vực Đông Nam Á.

Bầu Đức một mặt muốn làm điều gì đó cho bóng đá Việt Nam trước khi rút hẳn khỏi VFF, phần còn lại ông muốn tìm huấn luyện viên giỏi để giải cứu “những đứa trẻ” HAGL. Từ bài học Miura, bầu Đức lo ngại việc những cầu thủ HAGL sẽ không được trọng dụng và mất chỗ đứng tại đội tuyển. Thế nên, trước đó chính ông đã hậu thuẫn để HLV Hữu Thắng dẫn dắt ĐT Việt Nam.

Cần hiểu câu chyện trả lương cho HLV Park Hang-seo ở đây cũng xuất phát từ câu chuyện cả chung, cả riêng của bầu Đức. Ông vì bóng đá Việt Nam nhưng cũng vì chính tương lai những cầu thủ tài năng thuộc thế hệ đầu tiên của học viện mà ông đã dồn hết tâm huyết vào đấy.

Từ bầu Thắng đến bầu Đức, dù nhìn dưới góc độ cái chung, cái riêng thì đều xứng đáng được lịch sử bóng đá Việt Nam ghi nhận như những “người hùng” sau những thành công chúng ta có được. Phía sau những chiến công của Park Hang-seo, bầu Đức luôn được nhắc đến với những lời cảm ơn mà ông thầy người Hàn Quốc luôn thể hiện một sự tri ân sâu sắc. Ngay cả người hâm mộ cũng không quên cảm ơn bầu Đức với những gì ông đã làm cho bóng đá Việt Nam.

Tại lễ công bố gia hạn hợp đồng 3 năm của HLV Park Hang-seo, Phó Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn đã nói, VFF không chỉ có một mà nhiều đối tác đồng hành với sự phát triển của bóng đá Việt Nam. Cụ thể ở đây, các doanh nghiệp sẽ chung tay hỗ trợ với VFF trong các chiến lược phát triển lâu dài, chuyện trả lương cho HLV Park Hang-seo chỉ nằm một phần trong các kế hoạch lớn đó. Sau đó thì chân dung những “đại gia” được ông Tuấn nói đã lần lượt xuất hiện theo những cách khác nhau.

Đến đây, tất cả đều nhận thấy rằng, con số 50.000 USD mà HLV Park Hang-seo nhận được mỗi tháng không phải vấn đề quá lớn. Và câu chuyện “tiền không phải tất cả” hóa ra lại có lý. Với bóng đá Việt Nam việc giữ chân ông Park chỉ là một phần trong việc hiện thực hóa kế hoạch vươn tầm.

Phía sau chuyện trả lương cho HLV Park Hang-seo chính là tham vọng của những doanh nghiệp muốn chung tay cùng VFF chính là hướng đến World Cup. Và những cái tên gắn bó với VFF đến thời điểm hiện tại đã lộ diện đều thuộc loại hàng “khủng” đã ít nhiều đầu tư cho bóng đá với một kế hoạch đến World Cup có lộ trình. Đây là điều mang lại những tín hiệu tích cực trong bối cảnh bóng đá cần sự chung tay của toàn xã hội.

Hôm nay (12-11), VFF sẽ công bố nhà tài trợ tiếp theo cho kế hoạch phát triển bóng đá Việt. Nhìn ở góc độ tích cực, đấy là thành quả khi bóng đá lên hương. Thế nhưng, để hiện thực hóa tham vọng đến World Cup không chỉ là câu chuyện của VFF và một vài doanh nghiệp. Dẫu sao, sau bầu Đức, bầu Thắng thì bóng đá Việt Nam cũng có những hướng đi mới.

UAE mang đội hình mạnh đến Việt Nam

Liên quan đến trận đấu này, ĐT UAE đưa 24 tuyển thủ sang Việt Nam và thành phần đoàn gồm BHL, cán bộ đoàn, bác sỹ… lên đến 25 người.

Sau màn lội ngược dòng ấn tượng 2-1 trước ĐT Malaysia và chiến thắng đậm đà 5-0 trước ĐT Indonesia ngay trên sân khách, ĐT UAE đã “sảy chân” với tỷ số bại 1-2 trên sân Thammasat của ĐT Thái Lan và hiện đang đứng thứ 3 tại bảng G với 6 điểm.

ĐT UAE đang là đội bóng đang sở hữu hàng công mạnh nhất của bảng G với 8 bàn thắng sau 3 lượt trận đầu tiên, trong đó, tiền đạo Ali Mabkhout đóng góp tới 6 pha lập công. Việc thiếu vắng Ali Mabkhout do nhận đủ 2 thẻ vàng sẽ là khó khăn cho HLV Bert van Marwijk để có được kết quả thuận lợi tại SVĐQG Mỹ Đình vào ngày 14-11 tới.

Bên cạnh đó, hai cái tên khác là Ahmed Berman và Khalil Ibrahim cũng không thể góp mặt trong trận đấu gặp ĐT Việt Nam do chưa bình phục chấn thương. Tuy nhiên, trong danh sách 24 cầu thủ UAE tới Việt Nam lần này vẫn còn rất nhiều cái tên đáng chú ý, sẵn sàng trở thành “mối nguy hại” cho hàng thủ của ĐT Việt Nam.

Sau 3 trận đấu đã qua tại Vòng loại World Cup 2022, ĐT UAE hứng chịu 3 bàn thua đều xuất phát từ những pha tấn công từ hai biên của đối phương. Điều này khiến cho vị chiến lược gia người Hà Lan triệu tập thêm Khalifa Al Hammadi, Yousef Jaber và Walid Abbas gia cố hàng thủ.

Trong đó, hậu vệ kỳ cựu Yousef Jaber có sự trở lại ĐT UAE sau 8 năm vắng bóng. Với 2 bàn thắng và 4 kiến tạo chỉ sau 7 trận đầu tiên tại giải VĐQG UAE mùa này, hậu vệ của CLB Shabab Al Ahli được trao cơ hội đối đầu với ĐT Việt Nam tại vòng loại World Cup 2022 vào ngày 14-11 tới.

Trong quá khứ, Yousef Jaber thi đấu trên SVĐ Mỹ Đình trong thất bại 0-2 của ĐT UAE trước ĐT Việt Nam tại Vòng bảng Asian Cup 2007.

"Trận gặp Việt Nam là trận đấu phải thắng", Yousef Jaber cho biết. "Bảng đấu chứng kiến sự cạnh tranh lớn giữa các đội. Chúng tôi sẵn sàng làm mọi thứ để mang đến niềm vui cho người hâm mộ UAE. Không khí của toàn đội lúc này là rất tuyệt vời".

Vào lúc 23h00 hôm nay (12-11-2019), đội tuyển UAE sẽ có mặt tại Hà Nội để chuẩn bị cho trận đấu với ĐT Việt Nam.

Trận đấu giữa ĐT Việt Nam và ĐT UAE tại Vòng loại World Cup 2022 sẽ được diễn ra vào lúc 20h00 ngày 14-11 trên SVĐ Mỹ Đình và được trực tiếp trên Youtbe: VFF và Next Sport; VTC.

H.H.

Hưng Hà

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/so-tay-the-thao/tam-long-thay-park-va-tham-vong-world-cup-569527/