Tấm lòng vàng của một doanh nhân

Dù đã bước qua cái tuổi U70, thế nhưng ông Ông Văn Cũng luôn được người dân ở tổ 29, P. Khuê Trung (Q. Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng) quý mến vì vẫn miệt mài lao động và đóng góp tích cực cho công tác tại địa phương.

Dù đã bước qua cái tuổi U70, thế nhưng ông Ông Văn Cũng luôn được người dân ở tổ 29, P. Khuê Trung (Q. Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng) quý mến vì vẫn miệt mài lao động và đóng góp tích cực cho công tác tại địa phương.

Văn phòng Cty THHH Anh Phương, nơi ông Ông Văn Cũng làm Giám đốc.

Văn phòng Cty THHH Anh Phương, nơi ông Ông Văn Cũng làm Giám đốc.

Về tổ 29, P. Khuê Trung hỏi ông Văn Cũng (67 tuổi, trú số 2, tổ 29, đường Lý Tế Xuyên) ai ai cũng biết; bởi ông không những là doanh nhân thành đạt mà còn có tấm lòng nhân ái, chia sẻ với người nghèo. Hiện ông Cũng là Giám đốc Cty THHH Anh Phương. Không những đóng góp tích cực cho cho công tác an sinh xã hội, bà con nhân dân trong khu dân cư ai cũng đều yêu mến ông, ông Cũng sống rất chân tình, giản dị, gần gũi với mọi người. Ông Đặng Minh- Bí thư Chi bộ 8 phường Khuê Trung, chia sẻ: “Nói đến anh Củng trong khu dân cư này ai cũng biết, đều mến phục anh. Anh là một người luôn luôn tận tâm, thường xuyên chia sẻ với người nghèo ở địa phương. Bên cạnh đó, anh Cũng luôn tiếp cận với tổ dân phố, cùng tham gia ý kiến, đề xuất nhiều giải pháp trong việc xây dựng nếp sống văn minh- đô thị trong khu dân cư. Là một công dân gương mẫu trong việc thực hiện nghĩa vụ với nhà nước...”.

Theo ông Minh, công tác từ thiện, giúp đỡ người nghèo trong cộng đồng khu dân cư, ông Cũng là người đi tiên phong; hằng năm cứ Tết đến – xuân về ông thường dành từ 3-5 suất quà (500.000 đồng/1 suất) để thăm hỏi, động viên, chia sẻ những hộ gia đình khó khăn. Đặc biệt, gần đây, mới nghe tin ông Đặng Văn Kháng, Tổ 29, P. Khuê Trung trong lúc đi làm, không may bị tai nạn xe máy, ông vội vàng tìm đến và hỗ trợ tiền mua thuốc. Thấy chi hội phụ nữ Tổ 29 phát động phong trào tham gia xây dựng thành phố môi trường, ông Cũng đóng góp hỗ trợ 20 thùng rác môi trường. Để khu dân cư văn minh ông đóng góp hỗ trợ nhân công và vật liệu xây dựng 2 cổng chào trong khu dân cư trị giá hơn 5 triệu đồng; tặng 3 bình chữa cháy cho 3 hộ nghèo; hỗ trợ hơn 5 triệu đồng cho Hội trợ tang khối phố...

Ông Đặng Minh nhận xét: “Ông Cũng là một doanh nhân tuy đã lớn tuổi, nhưng rất nhiệt tình với phong trào của địa phương. Nhất là khi địa phương tổ chức các chương trình vận động hỗ trợ cho gia đình khó khăn, người nghèo, ông thường xuyên đóng góp, tham gia hỗ trợ tích cực công tác an sinh xã hội, hỗ trợ người nghèo, tặng quà cho người nghèo vào các dịp lễ, Tết... Với sự đóng góp nhiệt tình của ông Cũng, bà con nhân dân trong khu dân cư rất vui và biết ơn ông Cũng”.

ĐĂNG BÌNH

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/150_212184_tam-long-vang-cua-mot-doanh-nhan.aspx