Tạm ngừng công tác bác sĩ liên quan đường dây khám nhanh do Báo Lao Động phản ánh

Bệnh viện Mắt Trung ương đã yêu cầu các cá nhân có liên quan tới đường dây khám nhanh 'móc túi' bệnh nhân, 'rút ruột' bệnh viện tạm ngừng làm công tác chuyên môn, để tập trung vào việc tường trình sự việc Báo Lao Động đã nêu.

Bác sĩ khám nhanh không cần xếp hàng, nộp lệ phí khám cho bệnh viện. Ảnh: PV

Ngày 1.11, thông tin tới Báo Lao Động, Bệnh viện Mắt Trung ương cho biết đã có văn bản báo cáo Bộ Y tế về giải quyết sự việc do Báo Lao Động phản ánh.

Báo cáo nêu rõ, chiều ngày 30.10, Bệnh viện Mắt Trung ương đã mời nhóm phóng viên Báo Lao Động đến làm việc để làm rõ thêm các thông tin được nêu trong bài báo “Lật tẩy đường dây bán phiếu khám nhanh “móc túi” người bệnh. Trên cơ sở đó, bệnh viện đã yêu cầu các cá nhân có liên quan tạm ngừng làm công tác chuyên môn, tập trung làm tường trình mà Báo Lao Động đã nêu.

Công văn của Bệnh viện Mắt Trung ương báo cáo Bộ Y tế.

“Bệnh viện sẽ tiếp tục chấn chỉnh về hoạt động khám chữa bệnh, làm rõ sự thật về Báo Lao Động đã nêu và báo cáo Bộ Y tế. Bệnh viện Mắt Trung ương luôn cố gắng hạn chế tối đa, tiến tới loại trừ hiện tượng cò mồi xảy ra tại bệnh viện, nhằm tạo môi trường khám chữa bệnh trong sạch, phục vụ tốt cho bệnh nhân tốt hơn”, bác sĩ Phạm Ngọc Đông cho hay.

Trước đó, Lao Động có loạt bài điều tra về việc nhiều đối tượng bên ngoài đã móc nối với nhân viên trong bệnh viện thực hiện việc khám nhanh. Các đối tượng môi giới nhận bệnh nhân khám nhanh qua điện thoại hoặc trực tiếp “sang nhượng” khách hàng với các phòng khám tư và dẫn thẳng gặp bác sĩ của Bệnh viện Mắt Trung ương khám không qua mua phiếu, nộp lệ phí.

NHÓM PV

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/y-te/tam-ngung-cong-tac-bac-si-lien-quan-duong-day-kham-nhanh-do-bao-lao-dong-phan-anh-639289.ldo