Tám người bỏng nặng, một người tử vong do điện cao thế

TP - Ngày 17/8, tin từ Viện bỏng Quốc gia Lê Hữu Trác (Hà Nội) cho biết, trong đêm 16/8, Viện tiếp nhận chín bệnh nhân bị bỏng điện.

Đây là nhóm công nhân người dân tộc Mường ở xã Ngọc Sơn, huyện Lạc Sơn (Hòa Bình), bị bỏng khi đang thi công cột ăng-ten dẫn dây điện thoại. Khi dựng cột ăng-ten, những công nhân này vô tình tiếp xúc với vùng từ trường của đường điện cao thế 350KV, bị luồng điện phóng vào người gây bỏng nặng. Bệnh nhân Bùi Văn Dân (15 tuổi) bị bỏng nặng nhất đã tử vong. Hai bệnh nhân bỏng hơn 40 phần trăm cơ thể được điều trị tại Khoa Hồi sức tích cực. Sáu bệnh nhân còn lại bị bỏng từ 10 - 25 phần trăm cơ thể, trong đó có 5 - 20 phần trăm diện tích bỏng sâu. Một số bệnh nhân có thể phải cắt chi do hoại tử.

Nguồn Tiền Phong: http://www.tienphong.vn/tianyon/index.aspx?articleid=169264&channelid=9