Tắm ở cống xả đập thủy lợi, học sinh lớp 11 đuối nước tử vong

Trong lúc cùng nhóm bạn tắm dưới cống xả đập thủy lợi, một nam sinh lớp 11 ở Hà Tĩnh bị đuối nước tử vong.

Thông tin từ UBND xã Hòa Hải (huyện Hương Khê, Hà Tĩnh), trên địa bàn vừa xảy ra vụ đuối nước thương tâm tại đập Đá Hàn.

Nạn nhân là em B.L.Đ.D. (17 tuổi, là học sinh lớp 11, Trường THPT Hàm Nghi).

Nam sinh lớp 11 đuối nước tử vong.

Theo đó, vào khoảng 16h ngày 20/4, em B.L.Đ.D. cùng nhóm bạn rủ nhau lên khu vực đập Đá Hàn để tắm.

Trong lúc tắm, em D. không may bị sẩy chân xuống khu vực nước sâu dẫn đến tử vong.

Được biết, đập Đá Hàn là khu vực nguy hiểm. Hàng năm, chính quyền địa phương và các tổ chức đoàn thể đã tuyên truyền, cắm biển cảnh báo nguy cơ đuối nước.

Trước đó, vào khoảng 16h15 ngày 19/4, nhóm 5 học sinh ở Hà Tĩnh rủ nhau đi tắm kênh N01A (thuộc địa phận thôn Hưng Đạo, xã Cẩm Lạc, huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh) thì không may 3 em bị đuối nước.

Phát hiện sự việc, một người dân nhanh chóng ứng cứu đưa được 2 em lên bờ, còn em N.X.L.N. (16 tuổi, trú xã Cẩm Sơn, huyện Cẩm Xuyên) bị nước cuốn đi xa đã tử vong.

Nguyễn Sơn

Nguồn SK&ĐS: https://suckhoedoisong.vn/tam-o-cong-xa-dap-thuy-loi-hoc-sinh-lop-11-duoi-nuoc-tu-vong-169230421044354382.htm