Tam quốc diễn nghĩa: Làm việc này khi mới 9 tuổi, Tôn Quyền đã khiến nhiều người kinh ngạc

Sau khi Tôn Kiên bị phục kích trúng tên mà chết, Tôn Quyền lúc này mới 9 tuổi nhưng đã làm sứ giả của Giang Đông đến Kinh Châu gặp Lưu Biểu để xin xác cha.

Trong phim Tam quốc diễn nghĩa 2010, khi đóng quân ở Lạc Dương, Tôn Kiên tìm được ngọc tỷ truyền quốc của nhà Hán vốn thất lạc, sau khi có ngọc tỷ, Tôn Kiên giấu mang về căn cứ để lập nghiệp riêng. Việc đó bị Viên Thiệu phát hiện, Thiệu đòi ngọc tỷ nhưng Tôn Kiên chối rằng mình không bắt được ngọc tỷ. Thiệu bèn viết thư cho Lưu Biểu xui chặn đường ông về Giang Đông bắt nộp ngọc tỷ, cuối cùng Tôn Kiên bị mắc mưu Lưu Biểu nên khi trên đường qua sông đã bị phục kích trúng tên mà chết.

Tôn Quyền con trai của Tôn Kiên chỉ là một cậu bé 9 tuổi đã làm sứ giả.

Tôn Quyền con trai của Tôn Kiên chỉ là một cậu bé 9 tuổi đã làm sứ giả.

Lúc này, Tôn Quyền con trai của Tôn Kiên chỉ là một cậu bé 9 tuổi nhưng đã làm sứ giả của Giang Đông đến Kinh Châu gặp Lưu Biểu để xin xác cha. Trước sự cười nhạo của của Lưu Biểu và các thuộc hạ khi Tồn Quyền chỉ mới 9 tuổi mà làm sứ, Tôn Quyền đã bình tĩnh đáp lại: “Cao Tổ Hoàng Đế lúc 9 tuổi đã bắn chết một con hổ, Vũ Đế Gia lúc 9 tuổi đã cầm cung giết giặc, Tôn Quyền vô dụng lúc 9 tuổi chỉ có thể đến xin hòa với Lưu Biểu, xin Lưu biểu ban trả thi thể cha, từ nay về sau Giang Đông mãi mãi không báo thù Kinh Châu”.

Bằng những lý lẽ cứng cỏi của mình Tôn Quyền đã khiến Lưu Biểu cảm động chấp nhận trao trả thi thể Tôn Kiên và còn lập tế ở bờ sông đưa tiễn linh hồn Tôn Kiên.

Video: Tôn Quyền lúc 9 tuổi đã làm sứ giả.

Tôn Quyền (182 - 252), tự Trọng Mưu, thụy hiệu Ngô Thái Tổ hay Ngô Đại Đế. Ông là người Phú Xuân, Ngô Quận (nay là Phú Dương, Chiết Giang).

Tôn Quyền là người sáng lập của chính quyền Đông Ngô dưới thời Tam quốc trong lịch sử Trung Quốc.

Tôn Quyền sống thọ hơn nhất so với Tào Tháo, Lưu Bị, ông mất năm 71 tuổi; có thời gian cầm quyền Đông Ngô dài nhất, tới 52 năm và là ông vua duy nhất trong hơn 300 vị quân vương của lịch sử Trung Quốc được gọi là "Thiên cổ đại đế".

Sở dĩ có danh xưng như vậy, bởi sau khi qua đời năm 252, Tôn Quyền được truy phong thụy hiệu Ngô thái tổ Đại hoàng đế. Ông là "Đại hoàng đế" duy nhất trong lịch sử Trung Quốc.

Tôn Quyền kế thừa cơ nghiệp của cha và anh, trấn thủ Giang Nam. Ông là người giỏi mưu lược, biết thay đổi theo thời cuộc, nhờ vậy mà thành bá chủ một phương.

Quốc Tiệp

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/tam-quoc-dien-nghia-lam-viec-nay-khi-moi-9-tuoi-ton-quyen-da-khien-nhieu-nguoi-kinh-ngac-a477005.html