Tầm soát, phát hiện sớm bệnh ung thư là hết sức quan trọng

Đó là nội dung quan trọng mà Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Trương Quang Nghĩa đã đề cập tại buổi thăm và làm việc với lãnh đạo, y bác sĩ và CBNV Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng vào ngày 8-3. Cùng dự có Phó Chủ tịch UBND TP Trần Văn Miên.

Đó là nội dung quan trọng mà Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Trương Quang Nghĩa đã đề cập tại buổi thăm và làm việc với lãnh đạo, y bác sĩ và CBNV Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng vào ngày 8-3. Cùng dự có Phó Chủ tịch UBND TP Trần Văn Miên.

Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Trương Quang Nghĩa và Phó Chủ tịch UBND TP Trần Văn Miên tặng hoa chúc mừng BV Ung bướu Đà Nẵng.

Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Trương Quang Nghĩa và Phó Chủ tịch UBND TP Trần Văn Miên tặng hoa chúc mừng BV Ung bướu Đà Nẵng.

Cần thiết thành lập đơn vị tầm soát ung thư

Theo báo cáo của Bs.Ck 2 Trần Tứ Quý - Phó Giám đốc phụ trách BV Ung bướu Đà Nẵng, bệnh nhân đến khám tại BV Ung bướu được phân bố từ 62 tỉnh thành trong cả nước (trong đó Đà Nẵng chiếm 29,5%, Quảng Nam 29,5%, Quảng Ngãi hơn 14%)… Năm 2018, giường kế hoạch của BV được phân bổ là 600 giường nhưng thực kê là 853 giường. Cũng trong năm qua, BV đã triển khai 19 kỹ thuật mới trong chẩn đoán và điều trị. Trong đó, có một số kỹ thuật lần đầu tiên được triển khai như: phẫu thuật đầu mặt cổ kết hợp phẫu thuật vi phẫu tạo hình, tạo hình thẩm mỹ trong ung thư vú, xét nghiệm đột biến gen EGFR trong ung thư phổi sử dụng hệ thống hiện đại Z480, xét nghiệm CD64, CD 11b chẩn đoán nhiễm trùng; kỹ thuật xạ trị áp sát vùng đầu cổ, kỹ thuật xạ trị điều biến thể cung tròn VMAT, kỹ thuật sinh thiết định vị… Đặc biệt, từ cuối năm 2016 đến 2018, BV đã gửi một số nhân viên y tế vào BV Ung bướu TP HCM đào tạo theo kế hoạch BV vệ tinh; đồng thời, các chuyên gia của BV Ung bướu TP HCM cũng ra BV để chuyển giao nhiều kỹ thuật mới trong chẩn đoán và điều trị bệnh nhân ung bướu.

Song song với công tác chuyên môn, BV đã tổ chức và cung cấp các suất ăn từ thiện cho tất cả các bệnh nhân nội trú, khu nhà lưu trú đã đón tiếp và bố trí ở cho thân nhân, người nhà bệnh nhân. Năm 2018, BV cung cấp hơn 713 nghìn suất ăn từ thiện và bố trí hơn 1.930 lượt người nhà bệnh nhân lưu trú miễn phí. Cho đến nay, BV tiếp tục phối hợp với Hội Bảo trợ Phụ nữ và Trẻ em nghèo bất hạnh TP Đà Nẵng miễn giảm viện phí cho gần 3.000 lượt bệnh nhân nội trú và ngoại trú có BHYT hộ nghèo của TP Đà Nẵng và Quảng Nam với tổng số tiền gần 971 triệu đồng. "BV sẽ tiến hành xây dựng phòng khám thông minh, phát triển hệ thống công nghệ thông tin, truyền thông theo hướng tự động hóa, đồng thời đẩy mạnh cải cách hành chính, đặt nền tảng cho hồ sơ điện tử và bệnh viện điện tử. Ngoài ra, BV cũng sẽ thành lập đơn vị tầm soát ung thư để tổ chức khám sàng lọc ung thư theo yêu cầu, thực hiện các gói khám phát hiện sớm các loại bệnh ung thư thường gặp", bác sĩ Quý cho biết.

Phát biểu tại buổi thăm và làm việc, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Trương Quang Nghĩa chúc mừng và đánh giá cao những kết quả, thành tựu mà tập thể lãnh đạo, đội ngũ y bác sĩ, CBNV BV Ung bướu đã đạt được trong thời gian qua. Bí thư Thành ủy cho rằng, việc tầm soát, phát hiện sớm bệnh ung thư là điều hết sức quan trọng và cần thiết. Bệnh ung thư nếu được phát hiện sớm thì cơ hội chữa khỏi và kéo dài cuộc sống là rất lớn. Đừng để đến lúc bệnh bùng phát rồi mới chạy chữa thì rất tốn kém và sẽ gặp rủi ro vô cùng lớn. "Tôi đồng tình với BV về việc thành lập đơn vị tầm soát ung thư. TP sẽ dành nguồn lực để BV thực hiện vấn đề này. Bởi, việc thành lập đơn vị tầm soát ung thư không chỉ giải quyết được cái khó của xã hội mà còn giúp giải bài toán cho chính quyền, cho đời sống người dân Đà Nẵng. Tầm soát, phát hiện sớm bệnh ung thư cũng là một trong những tiêu chí chỉ số lợi ích hướng tới cộng đồng. Nếu chúng ta quan tâm đến TP đáng sống thì những thứ này cần phải đưa vào", đồng chí Nghĩa nhấn mạnh.

Cũng theo Bí thư Thành ủy Trương Quang Nghĩa, trong tương lai lĩnh vực Y tế sẽ là một ngành kinh tế. Ngành Y tế không chỉ khám chữa bệnh và phục vụ nhân dân mà còn phải tạo nên một dịch vụ mang tính kinh tế; đồng thời làm giảm bớt tình trạng người Đà Nẵng và khu vực phải đi ra nước ngoài điều trị bệnh. Đồng chí Trương Quang Nghĩa nhìn nhận, qua báo cáo thì không quá 40% bệnh nhân Đà Nẵng đến BV Ung bướu khám và điều trị. Điều này có nghĩa là chúng ta không chỉ phục vụ cho người dân Đà Nẵng mà đang phục vụ cho cả người dân khu vực miền Trung - Tây Nguyên. Vì vậy, mô hình quản lý, quản trị và đầu tư cho BV cần phải được chúng ta xem xét một cách mạnh mẽ, mạnh dạn, trách nhiệm và quyết định trong thời gian tới. "Khi dính đến bệnh ung bướu thì không chỉ người bệnh mà người nhà bệnh nhân cũng rất mệt mỏi. Chưa kể đến chi phí điều trị lại tốn kém, ảnh hưởng nặng nề đến kinh tế gia đình. Chúng ta phải làm sao để những người có nhu cầu được phục vụ cao sẵn sàng đóng góp để chúng ta có nguồn thu hỗ trợ bệnh nhân nghèo. Chỉ cần có được khoảng 60% chi phí mà một người dân bỏ ra để qua Singapore điều trị bệnh là đã có thể đồng hành được với không ít bệnh nhân nghèo đang điều trị tại đây", Bí thư Thành ủy nói.

Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Trương Quang Nghĩa thăm hỏi, động viên và tặng quà cho các bệnh nhân.

Chọn một số lĩnh vực đào tạo chuyên sâu

Theo bác sĩ Quý, dự kiến đến năm 2020, số lượng bệnh nhân nội trú tại BV sẽ hơn 1.000. BV đề xuất TP cho chủ trương xây dựng khu điều trị nội trú mới với quy mô 400 giường bệnh, trong đó có Khoa Quốc tế để điều trị cho bệnh nhân người nước ngoài và những bệnh nhân có nhu cầu điều trị theo tiêu chuẩn quốc tế, đồng thời xin cơ chế thuận lợi kêu gọi đầu tư xã hội hóa tại BV. Hiện, BV đang hoàn thiện Đề án thành lập đơn vị tầm soát ung thư, đảm trách công tác khám tầm soát, phát hiện sớm ung thư cho cán bộ lãnh đạo, cán bộ công chức, viên chức và nhân dân TP Đà Nẵng cũng như khu vực miền Trung - Tây Nguyên. Vì vậy, đề nghị TP cho chủ trương mua sắm các trang thiết bị hiện đại ứng dụng trong tầm soát và phát hiện sớm ung thư như: hệ thống nội soi siêu âm, hệ thống CT Scan 32 lát cắt, hệ thống cộng hưởng từ 1,5 Tesla…

Bí thư Thành ủy Trương Quang Nghĩa ghi nhận những đề xuất của BV Ung bướu và đề nghị UBND TP và Sở Y tế có một đề án riêng về những vấn đề này. "Tôi cũng mong muốn chúng ta sẽ có một bài toán giải quyết tổng thể về những vấn đề này. Vì vậy, Sở Y tế cần xem xét lại và nên đưa BV Ung bướu và các BV vào nhóm chính sách, nhóm đối tượng. Ví dụ như BV Ung bướu và các BV khác đều có đào tạo chuyên sâu thì chúng ta ứng xử vấn đề này ra sao hay là cứ đều đặn ngân sách như thế. Ngân sách theo kiểu chi tiêu của Nhà nước thì chẳng bao giờ có đủ để mà dành cho đào tạo một cán bộ y tế gọi là đầu đàn. Chúng ta phải xem xét và chọn một số lĩnh vực đào tạo chuyên sâu mang tính hợp tác quốc tế trở thành một khoản ưu tiên nào đó. Khoản này thì ta tư duy đây là ngân sách nhưng nó lại giảm chi phí rất lớn cho xã hội", đồng chí Nghĩa phân tích.

Kết thúc buổi thăm và làm việc, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Trương Quang Nghĩa đã đến phòng bệnh thăm hỏi sức khỏe, động viên và tặng quà cho những bệnh nhân đang điều trị tại đây.

LÊ HÙNG

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/119_203178_tam-soat-phat-hien-som-benh-ung-thu-la-het-suc-qu.aspx