Tâm thần nặng tăng rủi ro bị ung thư

Bệnh nhân bị tâm thần nặng như tâm thần phân liệt hay rối loạn lưỡng cực tăng 2,6 lần nguy cơ mắc bệnh ung thư, theo Health Day.

Các nhà nghiên cứu tại Trường đại học Y Johns Hopkins (Mỹ) đã theo dõi 3.300 bệnh nhân mắc bệnh tâm thần phân liệt và rối loạn lưỡng cực - một bệnh lý cảm xúc thất thường, để xác định có bao nhiêu bệnh nhân được chẩn đoán bị ung thư trong giai đoạn từ năm 1994 - 2004.

Theo đó, so với những người bình thường, những bệnh nhân mắc bệnh tâm thần phân liệt tăng 4,5 lần nguy cơ mắc bệnh ung thư phổi, 3,5 lần nguy cơ phát bệnh ung thư kết trực tràng và gần 3 lần nguy cơ mắc bệnh ung thư vú.

Theo các nhà nghiên cứu, với những bệnh nhân mắc bệnh rối loạn lưỡng cực cũng tăng rủi ro mắc ba chứng ung thư trên.

Tâm thần nặng tăng rủi ro mắc bệnh ung thư - Ảnh: Shutterstock

Trưởng nhóm nghiên cứu Gail Daumit, giáo sư khoa tâm thần của Trường đại học Y Johns Hopkins cho biết, những bệnh nhân mắc bệnh tâm thần nặng thường hay hút thuốc lá. Điều đó có thể giải thích tại sao họ có rủi ro mắc bệnh ung thư phổi.

Theo bác sĩ Daumit, phụ nữ mắc bệnh tâm thần phân liệt và rối loạn lưỡng cực ít có cơ hội có con.

Ngoài ra, những loại thuốc được sử dụng để chữa bệnh tâm thần có thể làm tăng hàm lượng hoocmon prolactin - nhân tố làm tăng khả năng mắc bệnh ung thư vú.

Rủi ro mắc bệnh ung thư kết trực tràng với những bệnh nhân bị tâm thần nặng có thể vì thói quen sống như hút thuốc, ít tập thể dục và chế độ ăn ít rau quả, theo lời bác sĩ Daumit.

Nghiên cứu kể trên vừa được đăng trên tạp chí điện tử Injury Prevention.

Ngọc Lam

Nguồn Thanh Niên: http://thanhnien.vn/suc-khoe/tam-than-nang-tang-rui-ro-bi-ung-thu-61066.html