Tạm thời cấm chụp ảnh ở mép sân có góc nhìn bao trọn sông Nho Quế

Mới đây, lãnh đạo UBND xã Pả Vi (huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang) đã yêu cầu du khách không được chụp ảnh tại ngôi nhà có tầm nhìn bao trọn sông Nho Quế.

Hiện nay, mạng xã hội liên tục lan truyền những đoạn video, hình ảnh chụp tại một điểm check-in mới nổi ở thôn Mã Pí Lèng, xã Pả Vi (huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang). Chính quyền địa phương cho biết, khu vực chụp ảnh mới nổi là điểm tự phát. Địa điểm này không có rào chắn, diện tích lan can hẹp, dễ xảy ra tai nạn nếu nhiều người tập trung.

Vị trí chụp ảnh bao trọn sông Nho Quế - Nguồn: Tri thức trực tuyến.

Địa điểm này là một góc sân bê tông dày khoảng 15cm, rộng hơn 1m, vị trí từ khu vực sàn bê tông xuống mặt đất khoảng hơn 10m. Tuy nhiên nơi này có diện tích nhỏ, độ dốc rất lớn, vì vậy, khi có nhiều người cùng tập trung lại không có sự quản lý sẽ rất dễ xảy ra tai nạn. Khu vực này cũng không có rào chắn, người chụp ảnh cũng không đeo dây bảo hiểm hay các thiết bị an toàn khác.

Trước tình hình trên, lãnh đạo UBND xã Pả Vi đã yêu cầu chính quyền thôn Mã Pì Lèng cắm biển cấm du khách tự ý vào ngôi nhà để chụp ảnh.

Hà Kim

Nguồn Công Lý: https://congly.vn/tam-thoi-cam-chup-anh-o-mep-san-co-goc-nhin-bao-tron-song-nho-que-377984.html