Tạm ứng tiền công đóng phạt cho chủ tịch xã vi phạm

UBND tỉnh Tây Ninh đã có quyết định xử phạt gần 65 triệu đồng đối với nguyên Chủ tịch UBND xã Phước Vinh là ông Hà Văn Sương do vi phạm hành chính về lĩnh vực khoáng sản và lĩnh vực thuế. Điều đáng nói là ông Sương không bỏ tiền túi ra nộp phạt mà "tạm ứng" tiền quỹ của công đoàn xã Phước Vinh.

Ông Trang Văn Lý - Chánh Văn phòng UBND tỉnh Tây Ninh vừa ký văn bản số 2712 gửi Đảng ủy xã Phước Vinh (huyện Châu Thành) về việc UBND tỉnh Tây Ninh xử phạt hành chính đối với ông Hà Văn Sương. Trước đó, Đảng ủy xã Phước Vinh có công văn gửi UBND tỉnh Tây Ninh đề nghị giải thích đối tượng bị xử phạt vi phạm hành chính trong Quyết định số 2271/QĐ-XPHC ngày 3/9/2009 của UBND tỉnh Tây Ninh đối với ông Hà Văn Sương, nguyên Chủ tịch UBND xã Phước Vinh. Tại sao ông Hà Văn Sương bị xử phạt vi phạm hành chính? Cuối năm 2008, Phòng Cảnh sát Môi trường (CSMT) Công an tỉnh Tây Ninh phát hiện và lập biên bản vi phạm hành chính trong lĩnh vực khai thác khoáng sản đối với ông Hà Văn Sương. Ông Sương đã khai thác khoáng sản trái phép, không kê khai nộp phí bảo vệ môi trường và thuế tài nguyên. Tổng số đất mà ông Sương khai thác từ năm 2003 đến khi bị lập biên bản tại xã Phước Vinh là 51.000m3. Tuy nhiên, ông Sương chỉ giải trình được việc khai thác 27.650m3, số còn lại là 21.350m3 thì không giải thích được. Từ vi phạm này, UBND tỉnh Tây Ninh đã có quyết định xử phạt gần 65 triệu đồng đối với ông Hà Văn Sương do vi phạm hành chính về lĩnh vực khoáng sản và lĩnh vực thuế. Điều đáng nói là ông Sương không bỏ tiền túi ra nộp phạt mà "tạm ứng" tiền quỹ của công đoàn xã Phước Vinh. Sau khi ông Sương nộp phạt xong, dư luận của cán bộ, đảng viên ở xã Phước Vinh bất bình về việc lấy quỹ công đoàn "khắc phục sai phạm của cá nhân" và Thanh tra huyện Châu Thành tổ chức thanh tra những vi phạm trong lĩnh vực tài chính ở xã Phước Vinh. Đoàn thanh tra đã phát hiện có nhiều sai phạm trong quản lý, sử dụng ngân sách, tiền quỹ các loại ở xã Phước Vinh dưới thời ông Sương làm Chủ tịch UBND xã. Như 7 căn nhà đại đoàn kết được xây dựng không đúng đối tượng là hộ nghèo, gia đình chính sách mà toàn những người có quan hệ "bà con, quen biết" với ông Sương và các vị khác trong UBND xã. Dù chưa xây nhà đại đoàn kết cho bà Lê Thị Ngọc Sương, ngụ ấp 1; nhưng đã quyết toán 15 triệu đồng; năm 2007 nhận 12 triệu đồng tiền bổ sung cho 4 căn nhà đại đoàn kết, nhưng không chi. Rồi 103 triệu đồng do công đoàn xã bán cây rừng, theo quy định sau khi trừ đi chi phí đầu tư và tái trồng rừng, số tiền còn lại phải nộp vào ngân sách xã; tuy nhiên 103 triệu đồng này được chuyển hết cho công đoàn sử dụng… Trong Công văn số 57/CSMT ngày 13/1/2009 của Phòng CSMT Công an Tây Ninh, ông Hà Văn Sương là đối tượng bị xử phạt gần 65 triệu đồng do vi phạm hành chính trong lĩnh vực khai thác khoáng sản; UBND xã Phước Vinh không hề liên quan. Việc UBND xã Phước Vinh "tạm ứng" tiền quỹ công đoàn cho ông Hà Văn Sương nộp phạt là hoàn toàn sai

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/vi-vn/xahoi/2009/10/120765.cand