Tấm vé bán kết bảng A: Đội tuyển Việt Nam sẽ bị loại, nếu...

Trong bóng đá, điều gì cũng có thể xảy ra và khi chưa cầm trong tay tấm vé bán kết, thầy trò HLV Park Hang-seo không thể chủ quan.

Nguồn ảnh: AFF Suzuki Cup.

Ở lượt trận thứ 3 diễn ra vào tối 20.11, trên sân Thuwanna, Việt Nam bị Myanmar cầm hòa 0-0. Trong khi đó, ở trận đấu cùng giờ, Campuchia thắng Lào với cách biệt 3-1.

Như vậy, Myanmar vẫn vững ngôi đầu bảng với 7 điểm sau 3 trận. Việt Nam xếp thứ 2 do kém hiệu số. Malaysia mới đá 2 trận, còn Lào và Campuchia chính thức nói lời chia tay cuộc chơi.

Bảng xếp hạng bảng A sau lượt trận thứ 3. Ảnh: VTC.

Ở lượt cuối diễn ra vào ngày 24.11, Myanmar làm khách trước Malaysia. Trong khi đó, Việt Nam đón tiếp Campuchia trên sân Hàng Đẫy. Những kịch bản nào có thể xảy ra với thầy trò HLV Park Hang-seo?

Nếu Việt Nam thắng Campuchia

Khi đó, chúng ta có 10 điểm và chắc chắn vào bán kết. Việt Nam sẽ xếp thứ nhất nếu Myanmar thua hoặc hòa Malaysia.

Trong trường hợp Myanmar thắng Malaysia, hiệu số sẽ quyết định tất cả. Ở thời điểm hiện tại, Việt Nam đang có cùng hiệu số +5 như Myanmar nhưng ghi ít bàn thắng hơn đối thủ. Do đó, nhiệm vụ ghi nhiều bàn vào lưới Campuchia được đặt lên trên hết, bởi việc Myanmar thắng Malaysia trên sân khách đã khó, ghi được nhiều bàn còn khó hơn gấp bội.

Ảnh: AFF Suzuki Cup.

Nếu Việt Nam hòa Campuchia

Khi đó, chúng ta có 8 điểm và gần như xếp nhì bảng.

Nếu Myanmar thắng Malaysia, họ xếp nhất bảng A. Nếu trận đấu có kết quả hòa, Việt Nam và Myanmar đi tiếp với 8 điểm còn Malaysia bị loại.

Ở trường hợp Myanmar hòa Malaysia, số bàn thắng sẽ quyết định tất cả. Việt Nam đang có 5 bàn sau 3 trận còn con số này của Myanmar là 7. Do đó, nhiệm vụ tối quan trọng vẫn là việc ghi thật nhiều bàn vào lưới Campuchia.

Tuy nhiên, điều kiện này chỉ xảy ra trên lý thuyết bởi một trận hòa nhiều bàn thắng giữa Campuchia và Việt Nam trên sân Hàng Đẫy là điều không tưởng.

Ảnh: AFF Suzuki Cup.

Nếu Việt Nam thua Campuchia

Đây là trường hợp không người hâm mộ Việt Nam nào mong muốn và trên thực tế, chỉ có "trời sập", Campuchia mới thắng được Việt Nam trên sân Hàng Đẫy.

Nếu Việt Nam thua Campuchia, chúng ta vẫn có 7 điểm và nín thở trao quyền tự quyết cho Myanmar. Bởi nếu đội bóng của HLV Antoine Hey thắng ngay tại Kuala Lumpur, Việt Nam sẽ đi tiếp với ngôi nhì bảng.

Nếu Myanmar hòa Malaysia, Myanmar đi tiếp với 8 điểm và nhất bảng. Có cùng 7 điể, Malaysia và Việt Nam phải xét hiệu số. Lợi thế thuộc về thầy trò Park Hang-seo khi đang hơn đối thủ 4 đơn vị (+5 so với +1). Chỉ khi thua Campuchia 5 bàn, Việt Nam mới bị loại.

Ảnh: AFF Suzuki Cup.

Kịch bản tệ nhất khi Myanmar thua Malaysia. Khi đó, tỉ số thua của Myanmar sẽ quyết định tất cả. Việt Nam và Myanmar đang có cùng hiệu số là +5. Đội nào thua với cách biệt nhiều hơn sẽ nói lời chia tay giải đấu.

Nếu 2 đội cùng thua với cách biệt như nhau trước Campuchia và Malaysia, Myanmar là đội có lợi thế khi đang ghi được nhiều bàn hơn.

VIỆT HÙNG

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/the-thao/tam-ve-ban-ket-bang-a-doi-tuyen-viet-nam-se-bi-loai-neu-642489.ldo