Tầm vóc mới của thể thao Quân đội

Không chỉ khẳng định vị trí thứ 3 chung cuộc tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ IX-năm 2022 (viết tắt là Đại hội) với 90 huy chương vàng (HCV), 82 huy chương bạc (HCB), 95 huy chương đồng (HCĐ), đoàn thể thao Quân đội đã ghi dấu đậm nét ở những môn nằm trong hệ thống Olympic.

Những mốc son đáng nhớ

Ở tuổi 18, xạ thủ Phí Thanh Thảo (Quân đội) sớm nổi lên là tài năng sáng giá của bắn súng Việt Nam. Sau thành công tại SEA Games 31, Phí Thanh Thảo tiếp tục tỏa sáng tại Đại hội khi giành 3 HCV, 3 HCB, phá 5 kỷ lục Đại hội, góp công vào thành tích chung 16 HCV, 14 HCB, 6 HCĐ, 9 kỷ lục Đại hội, xếp thứ hai chung cuộc của đội tuyển bắn súng Quân đội. Ông Phạm Cao Sơn, huấn luyện viên (HLV) đội tuyển bắn súng Hải Phòng đánh giá: “Thành tích trên cho thấy phong độ ổn định và bản lĩnh vững vàng của Phí Thanh Thảo”.

Trên đường đua xanh, dù phong độ bị đánh giá giảm sút, song kình ngư Nguyễn Thị Ánh Viên vẫn nổi bật nhất khi giành 9 HCV. Bên cạnh Ánh Viên, những tài năng trẻ như Trần Hưng Nguyên, Nguyễn Quang Thuấn, Nguyễn Thúy Hiền... đã thi đấu ấn tượng góp công giúp đội tuyển bơi Quân đội xếp thứ nhất chung cuộc với 15 HCV, 12 HCB, 7 HCĐ. Tại môn boxing, các võ sĩ nam của Quân đội tiếp tục khẳng định vị thế số 1 khi giành 5 HCV. Tại môn vật, đội tuyển Quân đội đã tạo nên cuộc đua hấp dẫn với đoàn Hà Nội. Chung cuộc, đoàn Hà Nội xếp thứ nhất với 11 HCV, 5 HCB, 7 HCĐ; đoàn Quân đội xếp thứ hai với 10 HCV, 3 HCB, 6 HCĐ.

Tuyển thủ Quân đội Bùi Thị Nguyên (số đeo 381) vượt trội ở nội dung 100m vượt rào nữ.

Môn điền kinh chứng kiến nhiều bất ngờ; trong đó vận động viên (VĐV) Đỗ Quốc Luật và Nguyễn Văn Lai của đội tuyển điền kinh Quân đội không thể bảo vệ tấm HCV ở nội dung 3.000m vượt chướng ngại vật và 5.000m, song đội tuyển điền kinh Quân đội vẫn có nhiều nhân tố nổi bật. Trong đó có thể kể tới VĐV Bùi Thị Nguyên giành HCV và phá kỷ lục Đại hội tại nội dung 100m vượt rào nữ; VĐV Nguyễn Linh Na giành HCV, phá kỷ lục Đại hội 7 môn phối hợp nữ; VĐV Nguyễn Tiến Trọng giành HCV, phá kỷ lục Đại hội nội dung nhảy xa nam... Kết thúc tranh tài Đại hội, đội tuyển điền kinh Quân đội xếp thứ nhất chung cuộc với 10 HCV, 5 HCB và 7 HCĐ.

Thiêng liêng hai chữ “Quân đội”

Trong nhiều năm qua, thể thao Quân đội là một trong 3 chân kiềng vững chắc của thể thao Việt Nam bên cạnh Hà Nội và TP Hồ Chí Minh. Nhiều tuyển thủ Quân đội đã khẳng định được tên tuổi, mang vinh quang về cho thể thao nước nhà trên đấu trường quốc tế, như: Hoàng Xuân Vinh (bắn súng), Lê Bích Phương (karate), Nguyễn Thị Ánh Viên (bơi)...

Tại Đại hội, một lần nữa thể thao Quân đội khẳng định tầm nhìn, hướng đi đúng đắn trong công tác tuyển chọn, đào tạo, huấn luyện VĐV thể thao thành tích cao. Đánh giá về thành công của thể thao Quân đội tại Đại hội, Thượng tá QNCN Hồ Thanh Hải, HLV đội tuyển bắn súng Quân đội cho biết: “Chế độ, chính sách không ngừng cải thiện là yếu tố hàng đầu giúp thể thao Quân đội thu hút và giữ chân nhân tài. Bằng chứng là mức thưởng của Quân đội dành cho mỗi tấm HCV, HCB và HCĐ tại Đại hội lần lượt là 30 triệu đồng, 18 triệu đồng và 12 triệu đồng”.

Chia sẻ bí quyết lần thứ tư liên tiếp đội tuyển boxing nam Quân đội nhất toàn đoàn tại Đại hội, Thượng tá QNCN Huỳnh Viết Khánh, HLV trưởng đội tuyển boxing Quân đội khẳng định: “Chính hai chữ “Quân đội” thiêng liêng đã trở thành nguồn sức mạnh to lớn cho các VĐV của chúng tôi tranh tài”.

Trong khi đó, sau khi cùng đồng đội giành HCV môn bóng chuyền nữ tại Đại hội, Đại úy QNCN Bùi Thị Ngà bày tỏ: “Ước mơ từ bé của em là được khoác lên mình bộ quân phục màu xanh. Hai chữ “Quân đội” đã theo em suốt cả sự nghiệp và trở thành nguồn động lực to lớn để em nuôi dưỡng khát khao chiến thắng”.

Bài và ảnh: HỮU TRƯỞNG

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/the-thao/trong-nuoc/tam-voc-moi-cua-the-thao-quan-doi-714874