Tam Xuân 2 với phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ

Xã Tam Xuân 2 (H. Núi Thành, Quảng Nam) nằm trong chuỗi liên kết phát triển giữa Núi Thành với đô thị Tam Kỳ. Nơi có trục QL1A và đường sắt Bắc-Nam chạy qua nên các phương tiện tham gia giao thông rất cao. Đặc biệt, tuyến đường cao tốc Đà Nẵng- Quảng Ngãi đang trong giai đoạn thi công tiềm ẩn nhiều yếu tố mất an ninh trật tự (ANTT). Nắm bắt được vấn đề đó, lãnh đạo CAX Tam Xuân 2 tham mưu cho cấp ủy Đảng và chính quyền xã đề ra những biện pháp cụ thể nhằm quản lý địa bàn, quản lý đối tượng chặt chẽ hơn. Do đó, tình hình ANTT tại khu vực được đảm bảo.

CAX Tam Xuân nắm bắt tình hình ANTT trong dân .

Trưởng CAX Tam Xuân 2 Mai Đình Thanh cho biết, năm 2017, địa phương quản lý 32 đối tượng phạm pháp hình sự. Để quản lý tốt các đối tượng này, trước đó, CAX phối hợp với các ban ngành, đoàn thể mở 2 lớp tọa đàm đối với các đối tượng có hành vi vi phạm pháp luật, 1 lớp giáo dục cho 7 đối tượng vi phạm hình sự. Đến nay đã có 14 đối tượng tiến bộ và có việc làm ổn định.

Song song với việc tuyên truyền, vận động, CAX đã tổ chức tuần tra tấn công trấn áp tội phạm theo đề án tuần tra đêm của CAH. Qua đó, đơn vị đã tổ chức tuần tra 90 ca với 540 lượt cán bộ tham gia, phát hiện bắt 10 trường hợp dùng xung kích điện, 4 vụ đánh bạc với 19 đối tượng, 2 vụ trộm cắp gà với 4 đối tượng và thu giữ 5 khẩu súng tự chế… Bên cạnh đó, công tác quản lý các ngành, nghề kinh doanh trên địa bàn cũng được quan tâm. Đầu năm 2017, UBND xã đã tổ chức cho các cơ sở kinh doanh ký cam kết thực hiện nghiêm túc Nghị định 72/2009/NĐ-CP của chính phủ và Thông tư số 33/2010/TT-BCA của Bộ Công an về ANTT.

Để khích lệ tinh thần đấu tranh, trấn áp tội phạm trong nhân dân, trong năm 2017 CAX đã tổ chức buổi lễ tuyên dương, khen thưởng cho 4 tập thể và 9 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ. Ngoài ra, CAX đã phối hợp với các đơn vị tổ chức tuyên truyền luật phòng chống ma túy, luật ATGT với 1.990 lượt người tham gia; tuyên truyền luật dân sự cho nhân dân trên địa bàn xã với 720 lượt người tham gia; Tổ chức 7 buổi "Diễn đàn Công an xã lắng nghe ý kiến nhân dân" với hơn 650 lượt người tham dự, nhận được 53 ý kiến tham gia đóng góp xây dựng lực lượng CAX...

Ngoài vai trò chủ công của lực lượng CAX, người dân trong xã cũng luôn nêu cao tinh thần đấu tranh, ý thức phòng chống tội phạm. Tiêu biểu trưa 6-4, anh Nguyễn Vũ L. (1978, trú thôn Phú Nam Đông) phát hiện một thanh niên từ trong nhà chị Đinh Thị Hàng Ni (1991) bước ra, phía trước nhà đang có một thanh niên khác đứng đợi cùng chiếc xe máy. Thấy có biểu hiện nghi vấn, anh L. yêu cầu hai thanh niên đứng lại thì hai đối tượng bỏ chạy. Anh L. tri hô cùng với người dân đuổi theo bắt được bàn giao cho CAX xử lý. Qua kiểm tra, hai đối tượng tên là Nguyễn Đình Tú (1987, trú TT Trà My, H. Bắc Trà My, Quảng Nam) và Nguyễn Trọng Bảo (1981, trú P. Hòa Hương, TP Tam Kỳ, Quảng Nam), cả hai đều là đối tượng nghiện và vừa đột nhập nhà chị Ni trộm 1 máy tính bảng hiệu Samsung, 1 ĐTDĐ và 2 sợi dây chuyền.

Với những thành tích đã đạt được, năm 2016, UBND tỉnh Quảng Nam tặng Bằng khen cho cán bộ và nhân dân xã Tam Xuân 2 về Phong trào toàn dân BVANTQ, tập thể CAX cũng được Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen. Năm 2017, Bộ CA trao tặng Bằng khen cho chính quyền và nhân dân xã về thành tích trong phong trào toàn dân BVANTQ…

BÃO BÌNH

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/105_182587_tam-xuan-2-vo-i-phong-tra-o-toa-n-dan-ba-o-ve-antq.aspx