Tân Á Đại Thành tăng công suất sản xuất bình nước nóng

Thực tế, Tân Á Đại Thành tăng tới 200% công suất sản xuất bình nước nóng Rossi Arte để đáp ứng nhu cầu của thị trường.

“Từ đầu tháng 9 đến nay, mỗi ngày cửa hàng của tôi bán từ 10 - 15 bình nước nóng các loại. Trong đó phải kể đến bình nước nóng Rossi Arte, với thiết kế đẹp, tích hợp nhiều tính năng mới”, chị Nguyễn Minh Ngọc, chủ cơ sở bán thiết bị điện trên phố Trần Duy Hưng (Hà Nội) cho biết.

Đa dạng mẫu mã, thiết kế mới

So với các năm trước, thị trường bình nước nóng năm nay đến sớm hơn và tiêu thụ khá mạnh. Từ đầu tháng 10, nhiều thương hiệu bình nước nóng đã ra mắt sản phẩm mới cùng chương trình khuyến mại rầm rộ.

Khảo sát các siêu thị điện máy cho thấy, hiện có khoảng 20 nhãn hàng bình nước nóng. Những năm trước, bình nước nóng lạnh được người tiêu dùng ưa chuộng chủ yếu là hàng nhập khẩu từ Malaysia, Thái Lan với tiêu chuẩn châu Âu, có dung tích 20 - 30 lít.

Gần đây, bình nước nóng do doanh nghiệp doanh nghiệp nước ngoài đầu tư hoặc doanh nghiệp Việt Nam liên doanh với doanh nghiệp nước ngoài sản xuất mang thương hiệu Kangaroo, Ariston, Picenza, Ferroli… hoặc thương hiệu Việt là Rossi do Tập đoàn Tân Á Đại Thành sản xuất đều chiếm được cảm tình từ người tiêu dùng bởi thiết kế đẹp, chất lượng không kém hàng ngoại nhập mà giá cả lại phải chăng.

Theo anh Phạm Lê Bằng, chủ cửa hàng điện máy tại quận Bắc Từ Liêm (Hà Nội), sản phẩm Rossi Arte không chỉ “bắt mắt” về kiểu dáng mà còn được chú ý nhờ thiết bị ngắt nguồn điện tự động khi có sự cố, đảm bảo an toàn khi sử dụng.

Lựa chọn sáng giá của người tiêu dùng

Theo các chuyên gia về kỹ thuật điện, người mua cần dựa vào điều kiện và nhu cầu sử dụng thực tế của mình để lựa chọn bình nước nóng phù hợp. Bình có kích thước nhỏ gọn, lắp đặt đơn giản và tích hợp nhiều tính năng tiện ích như cảm biến chống giật, cảm biến nhiệt và cảm biến lưu lượng nước, tiết kiệm điện là lựa chọn tối ưu cho người tiêu dùng.

Sau 16 năm có mặt trên thị trường, Tân Á Đại Thành hiện sở hữu tới 18 công ty trực thuộc, 196 chi nhánh, 500 nhà phân phối cấp 1 và hơn 28.000 điểm bán hàng trong cả nước. Bên cạnh đó, còn có 12 nhà máy quy mô lớn tại các địa phương trọng yếu như Hà Nội, Hưng Yên, Hà Nam, Đà Nẵng, Nghệ An, Thành phố Hồ Chí Minh, Long An và CHDCND Lào.

Hệ thống phân phối này giúp cho các sản phẩm của Tân Á Đại Thành đến với người tiêu dùng nhanh chóng hơn. Rêng bình nước nóng Rossi của Tập đoàn Tân Á Đại Thành chiếm lĩnh 52% thị phần trong nước với cơ cấu doanh thu bằng 25% tổng doanh thu của thương hiệu Tân Á Đại Thành.

Năm 2018, Tân Á Đại Thành giới thiệu đến người tiêu dùng dòng sản phẩm Bình nước nóng Rossi Arte. Chỉ vài giờ sau lễ ra mắt tại Hà Nội, hàng ngàn bình nước nóng Rossi Arte được đặt mua.

Một lần nữa, Rossi Arte trở thành tâm điểm trên thị trường bình nước nóng, mang đến cho người tiêu dùng lựa chọn sáng giá khi muốn có bình nước nóng cao cấp cho gia đình và bản thân.

Nhận thấy thị trường “sốt” hơn với bình nước nóng Rossi Arte, Tập đoàn Tân Á Đại thành đẩy mạnh công suất sản xuất lên 200%. Đồng thời, Tân Á Đại Thành đầu tư hệ thống nhà máy thông minh tại Hà Nam để tăng cường khâu sản xuất đảm bảo chất lượng.

Ông Nguyễn Duy Minh, Phó Tổng Giám đốc phụ trách sản xuất cho biết: “Nhà máy Tân Á Hà Nam khi đi vào hoạt động sẽ nâng công suất lên 2 triệu bình nước nóng mỗi năm và là nhà máy hiện đại bậc nhất thế giới về sản xuất bình nước nóng”.

Bình nước nóng Rossi Arte là thương hiệu cao cấp của Tân Á Đại Thành, và ghi dấu ấn đặc biệt trong tâm trí khách hàng với chất lượng ổn định, như hai lần liên tiếp lọt Top 1 (2017, 2018) hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích; là bình nước nóng đầu tiên trên thị trường cán mốc 200.000 sản phẩm sau một năm ra mắt,…

Bình nước nóng Rossi hứa hẹn là cái tên “hot” trong mùa đông năm nay.

QUỲNH CHÂU

Nguồn TGTT: http://thegioitiepthi.vn/p/tan-a-dai-thanh-tang-cong-suat-san-xuat-binh-nuoc-nong-18479.html