Tân Bí thư tỉnh ủy Sơn La là ai?

Ông Nguyễn Hữu Đông, Phó Bí thư Tỉnh ủy Sơn La vừa được chuẩn y giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Sơn La, nhiệm kỳ 2015-2020.

Ông Phạm Minh Chính, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương đã trao Quyết định chuẩn y ông Nguyễn Hữu Đông giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Sơn La, nhiệm kỳ 2015-2020.

Ông Phạm Minh Chính, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương đã trao Quyết định chuẩn y ông Nguyễn Hữu Đông giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Sơn La, nhiệm kỳ 2015-2020.

Ngày 22/9, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh Sơn La đã diễn ra Hội nghị công bố Quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ. Ông Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương đã trao Quyết định số 1515-QĐNS/TW ngày 16/9/019 của Bộ Chính trị chuẩn y đồng chí Nguyễn Hữu Đông, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy Sơn La giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Sơn La, nhiệm kỳ 2015-2020.

Đồng thời, ông Phạm Minh Chính cũng trao Quyết định số 1294-QĐNS/TW ngày 21/6/2019 của Bộ Chính trị về việc nghỉ hưu của cán bộ cho ông Hoàng Văn Chất, nguyên Bí thư Tỉnh ủy, nguyên Chủ tịch HĐND tỉnh Sơn La.

Phát biểu chức mừng tại Hội nghị, ông Phạm Minh Chính ghi nhận, đánh giá cao quá trình rèn luyện, tu dưỡng về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, năng lực lãnh đạo, chỉ đạo, sự cống hiến trong thời gian qua và bày tỏ tin tưởng trên cương vị mới, ông Nguyễn Hữu Đông tiếp tục kế thừa những thành quả kinh nghiệm của các lớp đàn anh đi trước với năng lực, trí tuệ, bản lĩnh chính trị vững vàng...

Ông Nguyễn Hữu Đông đã gửi lời cảm ơn sâu sắc đến Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban Tổ chức Trung ương đã tín nhiệm giao trọng trách. Đồng thời, khẳng định sẽ tiếp tục phát huy những thành tích của địa phương trong thời gian qua, nỗ lực, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Tân Bí thư tỉnh ủy Sơn La, ông Nguyễn Hữu Đông, sinh năm 1972, quê ở TP Việt Trì, tỉnh Phú Thọ, hiện là Ủy viên Trung ương Đảng dự khuyết khóa XII. Ông từng đảm nhiệm chức vụ Phó bí thư Tỉnh ủy Phú Thọ sau đó được Bộ Chính trị điều động làm Phó bí thư Tỉnh ủy Sơn La.

Trước đó, ông Phạm Minh Chính cùng Đoàn công tác Trung ương và lãnh đạo tỉnh Sơn La đã đến dâng hương tại Nhà tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ Nhà tù Sơn La; thăm Khu di tích lịch sử Quốc gia Nhà tù Sơn La; dâng hoa Tượng đài Bác Hồ với đồng bào các dân tộc Tây Bắc và dâng hương Đền thờ Bác Hồ tại Quảng trường Tây Bắc.

Anh Tâm

Nguồn Giao Thông: https://www.baogiaothong.vn/tan-bi-thu-tinh-uy-son-la-la-ai-d435690.html