Tân Binh CAHN có điểm trước HA Gia Lai

Sau hai trận thua liên tiếp, CAHN lên phố núi Pleiku và có được một điểm quý giá ở vòng 4 V-League.

Thua hai trận sân nhà ở derby thủ đô trước Hà Nội và Viettel, hành quân lên phố núi Pleiku, Công An Hà Nội (CAHN) có được một điểm ở vòng 4 V-League với trận hòa 1-1.

Đội khách CAHN tiếp tục chơi nhạt nhòa và rời rạc. Những tên tuổi lớn như Văn Hậu, Văn Đức, Văn Vũ, Văn Thanh,Tiến Dụng...thể hiện chưa xứng tầm, họ chẳng có một đường lên bóng nào sắc sảo. Thường thì các cầu thủ chạy cánh như Văn Hậu, Văn Đức hay Văn Thanh phát động tấn công và tham gia tấn công rất ấn tượng, nhưng hôm nay họ rất chìm.

Đến Pleiku làm khách, CAHN (cam) có điểm sau hai trận thua. Ảnh: VPF

Đến Pleiku làm khách, CAHN (cam) có điểm sau hai trận thua. Ảnh: VPF

Đá trên sân nhà nên dù lực lượng không phải quá mạnh trong tấn công vì nhiều trụ cột rời đội, song đội bóng của Kiatisak vẫn trình diễn một lối chơi cống hiến, chơi tấn công.

HLV Paulo Foiani của CAHN có thay đổi như đưa thủ môn Patrik Lê Giang vào thay Bùi Tiến Dũng, còn Văn Thanh ngồi ghế dự bị.

Hai đội tiếp cận trận đấu với mục tiêu tìm chiến thắng nên trận đấu nóng ngay từ khi tiếng còi khai cuộc của trọng tài Ngọc Châu vang lên. HA Gia Lai tổ chức vây ráp cầu môn Patrik Lê Giang. Tuy nhiên các cơ hội không được chủ nhà HA Gia Lai biến thành bàn thắng. Hiệp 1 kết thúc mà không bên nào ghi được bàn thắng.

Sang hiệp 2, HA Gia Lai vẫn chủ trương gia tăng sức tấn công. Và phút 72, trung phong Brandao thể hiện sự khác biệt của một ngoại binh với sức rướn và sức mạnh, anh vượt qua được hậu vệ của CAHN để chuyền bóng vào trung lộ, rồi Paollo Oliveira băng xuống dứt điểm căng vào góc cao mở điểm cho HA Gia Lai.

Có nguy cơ thua trận thứ ba liên tiếp, CAHN vùng dậy và phút 83, thì đội khách có được bàn thắng, đó là một siêu phẩm của John Cley. Nhận đường chuyền của đồng đội từ ngoài cánh vào, cách cầu môn chừng 30m, John Cley bất ngờ ra chân, bóng “vẽ” một đường như kẻ chỉ ngay dưới góc ê ke khiến thủ môn Tuấn Linh phản xạ không kịp vì quá bất ngờ vì tốc độ bay của bóng cực nhanh.

Tuyển thủ Phan Văn Đức (20) rất nhạt nhòa. Ảnh: VPF

Siêu phẩm của John Cley “cứu” đội tân binh CAHN khỏi phải trắng tay lần thứ ba liên tiếp và lúc đó chiếc ghế của ông Foiani sẽ "rung lắc" mạnh.

Với HA Gia Lai thì đây là trận hòa thứ tư liên tiếp sau bốn vòng đấu V-League mùa này. Dù có điểm sau hai trận thua, nhưng lối chơi của CAHN chưa thấy khởi sắc nhiều.

Sau lượt 4, V-League tạm dừng chừng 1,5 tháng để các đội tuyển quốc gia, U-23 tập trung, cùng việc U-20 bổ sung quân tham dự giải châu Á.

THANH HÀ

Nguồn PLO: https://plo.vn/tan-binh-cahn-co-diem-truoc-ha-gia-lai-post720555.html