Tân binh Hồng Lĩnh-Hà Tĩnh cần phải có điểm trước Nam Định để tiếp sức chặng đua 'đường trường'

Sau thất bại đáng tiếc với tỷ số 0-1 trên sân nhà trước Viettel ở vòng đấu thứ nhất V.League 2020, CLB Hồng Lĩnh Hà Tĩnh đã tự làm khó mình nếu không muốn phải nhận thêm 'quả đắng' trước sân Thiên Trường của Nam Định chiều 14/3.

CLB Hồng Lĩnh Hà Tĩnh (áo đỏ) sẽ thi đấu trên sân khách Thiên Trường vào chiều 14/3 không có khán giả

Ở lượt trận đầu tiên V.League 2020, CLB Nam Định và CLB Hồng Lĩnh Hà Tĩnh đều chịu cảnh trắng tay. Trong lúc CLB Hồng Lĩnh Hà Tĩnh thua Viettel với tỷ số sát nút 0-1 do một sai lầm ngớ ngẩn của thủ môn Quang Tuấn ở phút thứ 86, thì Nam Định cũng thất thủ trước ông lớn Hà Nội FC với tỷ số 4-2.

Bởi thế, trận đấu trên sân Thiên Trường (không có khán giả) vào chiều thứ Bảy (14/3) của 2 kẻ cùng cảnh ngộ, và được đánh giá là cân tài, cân sức, "kẻ tám lạng người nửa cân" sẽ diễn ra quyết liệt, nếu 1 trong 2 đội không muốn "hụt hơi" ngay từ các vòng đầu trong cuộc đua trụ hạng như chỉ tiêu của 2 đội này đặt ra trước mùa giải.

Tuy nhiên, đội bóng thành Nam vẫn chiếm nhiều ưu thế hơn so với đội bóng núi Hồng, bởi kinh nghiệm trận mạc ở đấu trường V.League, và lợi thế được đấu trên sân nhà, dù thiếu vắng sự cỗ vũ cuồng nhiệt thường thấy từ các cổ động viên của chủ nhà.

Cầu thủ CLB Hồng Lĩnh (áo đỏ) luôn thi đấu hết mình vì màu cờ sắc áo

Nên nhớ mùa giải 2019, CLB Nam Định đã thi đấu thăng hoa trong những vòng đấu cuối, bứt tốc trước các đối thủ cạnh tranh trực tiếp để cán đích vị trí thứ 11 trên BXH với 31 điểm, đảm bảo an toàn suất trụ hạng.

Mùa giải năm nay CLB Nam Định còn đáng gờm hơn, khi cho thấy ngay trận mở màn trước đương kim vô địch V.League Hà Nội FC với đội hình gồm nhiều tuyển thủ quốc gia, đội bóng thành Nam vẫn có những thời điểm khiến Hà Nội FC phải “gồng mình” chống đỡ, và chỉ có may mắn Hà Nội FC mới giành trọn được 3 điểm đầu tiên trong tay.

Đặc biệt, đáng chú ý, tân binh Đỗ Milo vừa chân ướt, chân ráo kí hợp đồng với CLB chủ quản Nam Định, nhưng đã nhanh chóng hòa nhập vào lối chơi chung của toàn đội. Chính anh là người ghi cả 2 bàn thắng vào lưới của Hà Nội FC. Không ai khác, anh là cái tên mà hàng phòng ngự Hồng Lĩnh Hà Tĩnh phải hết sức quan tâm.

Hôi cổ động viên CLB Hồng Lĩnh Hà Tĩnh sẽ ở nhà xem ti vi trong trận đấu với CLB Nam Định chiều 4/3

Nói như thế không phải CLB Nam Định không có những điểm yếu khi cả 3 tuyến của họ không thể hiện được sự đồng đều trong các khâu kết nối. Đặc biệt, khi có bóng Nam Định thường dâng cao đội hình để lộ những "lỗ hổng chết người" nằm ở 2 cánh.

Nếu khai tốt yếu điểm này của đối phương, mỗi khi phản công thì Hồng Lĩnh Hà Tĩnh với sức trẻ của đội bóng có độ tuổi trung bình trẻ nhất V.League 2020 sẽ có cơ hôi bứt tốc, "khoan phá" thành công đường vào khung thành của CLB Nam Định.

Nếu làm tốt được trong việc hạn chế các đường tấn công của đối thủ ngay từ khu trung tuyến, và với tinh thần thi đấu tự tin, quyết liệt như trận đầu ra quân, rất có thể Hồng Lĩnh sẽ kiếm được ít nhất 1 điểm trên sân khách.

Đó cũng là chỉ tiêu đưa ra của đội bóng núi Hồng trước khi hành quân ra Nam Định; và cũng là khát khao cháy bỏng của người hâm mộ bóng đá Hà Tĩnh đối với đứa con cưng của họ vừa mới ra đời trong "bào thai" của V.League.

NGUYỄN NGỌC VƯỢNG

Nguồn Dân Sinh: http://baodansinh.vn/tan-binh-hong-linh-ha-tinh-can-phai-co-diem-truoc-nam-dinh-de-tiep-suc-chang-dua-duong-truong-20200313114153191.htm