Tân binh lập công, Bình Định giành chiến thắng trước Phù Đổng

Cuộc so tài đáng chú ý ở vòng 10 giải hạng Nhất quốc gia – LS 2019 diễn ra trên sân Mỹ Đình giữa đội chủ nhà Phù Đổng và Bình Định. Trận đấu mang tính chất quan trọng trong cuộc đua trụ hạng của đôi bên và Bình Định đã xuất sắc giành trọn 3 điểm trong trận này.

Văn Thuận lập công trong chiến thắng ở vòng 10 của Bình Định trên sân khách. Ảnh: MINH HOÀNG

Văn Thuận lập công trong chiến thắng ở vòng 10 của Bình Định trên sân khách. Ảnh: MINH HOÀNG

Thực sự thì chiến thắng đến với Bình Định vừa hay nhưng cũng vừa may khi mà trong hiệp đầu, Phù Đổng đã bỏ lỡ nhiều cơ hội ghi bàn. Trong đó có pha đá phạt 11m không thành công của Anh Quốc. Sang hiệp 2, đội bóng đất võ thi đấu gắn kết hơn và những nỗ lực của họ đã được tưởng thưởng bằng bàn thắng do công của Văn Thuận vào phút 63. Điều thú vị khi đây là trận đầu tiên Văn Thuận khoác áo cho Bình Định khi vừa được Bình Dương hỗ trợ thêm quân từ giai đoạn 2.

Trương Dũ Đạt cố gắng lấy bóng trong chân tiền đạo đội chủ nhà

Phút 82, Bình Định chỉ còn thi đấu 10 người khi Vũ Linh lãnh thẻ đỏ (2 vàng), nhưng đội chủ nhà đã không tận dụng được để giành lại điểm trên sân nhà. Thắng trận này, Bình Định đã thực hiện cú nhảy tam cấp khi từ vị trí áp chót vươn lên thứ 8 trên bảng xếp hạng sau vòng 10.

Trong khi đó 3 đội dẫn đầu bảng xếp hạng đều thi đấu thành công ở vòng này. Trên sân nhà, Hà Tĩnh đã dốc sức và giành chiến thắng 3-1 trước Đắk Lắk. 3-1 cũng là tỷ số mà Bình Phước làm được trước đội cựu V-League Cần Thơ cũng trên sân nhà. Nhưng ấn tượng nhất chính là trận thắng 4-0 của Phố Hiến trên sân Tự Do trước đội Huế. Các tỷ số trên cùng với việc An Giang tiếp tục sa sút khi để thua đội yếu hơn là Đồng Tháp 2-4 trên sân Cao Lãnh đã làm cho nhóm 3 đội đầu bảng tạo được khoảng cách với nhóm theo sau. Trận còn lại trên sân Long An, đội chủ nhà Long An thắng cách biệt 3-0 trước Tây Ninh.

Trận thua đã đẩy Phù Đổng chìm sâu ở cuối bảng. Ảnh: MINH HOÀNG

Bảng xếp hạng sau vòng 10: 1.Hà Tĩnh (23 điểm), 2.Bình Phước (22 điểm), 3.Phố Hiến (21 điểm)… 9. Đắk Lắk, 10.Tây Ninh, 11.Cần Thơ (cùng 10 điểm), 12.Phù Đổng (5 điểm).

CAO TƯỜNG

Nguồn SGGP: http://thethao.sggp.org.vn/tan-binh-lap-cong-binh-dinh-gianh-chien-thang-truoc-phu-dong-598794.html