Tân binh tỏa sáng, Chelsea đánh bại AC Milan

Trận bán kết 2 của International Champions Cup đã kết thúc, Chelsea đã giành chiến thắng thuyết phục trước AC Milan để có vé vào đá trận chung kết.

Đây là một trận đấu hấp dẫn khi cả 2 đều đang có phong độ khá ổn và cùng thể hiện một lối chơi tấn công mạnh mẽ. Tuy nhiên với kinh nghiệm thi đấu trội hơn hẳn, Chelsea đã nhập cuộc tốt hơn và nhanh chóng thể hiện được bản lĩnh của mình trước một đối thủ gồm khá nhiều cầu thủ trẻ cũng như những gương mặt mới.

Ngay ở phút thứ 2, tỷ số chút nữa đã được mở cho Chelsea nếu Ivanovic đánh gót hiểm hơn một chút sau đường chuyền của De Bruyne. Chỉ ít phút sau đó, lại là hậu vệ này khiến các cổ động viên của AC Milan lo lắng khi có cú đánh đầu cận thành khá nguy hiểm. Và tới phút 28, lưới của đội bóng đỏ đen đã phải rung lên lần đầu tiên.

De Bruyne mở tỷ số cho Chelsea

Hazard tiếp tục cho thấy anh xuất sắc thế nào trong vai trò người kiến tạo khi đi bóng bên góc trái và thực hiện đường chuyền ngang rất tốt để tân binh De Bruyne băng lên dứt điểm một chạm chéo góc hạ thủ môn của AC Milan. Đó là một pha kết thúc hết sức thông minh của tiền vệ còn rất trẻ này khi anh đã hạ thủ môn đầu kinh nghiệm Abbiati bằng cách sút vào góc ngược hướng mà người giữ thành này đã chọn để bắt bài.

Hiệp một kết thúc với tỷ số 1-0 khi cả 2 đội đều chơi chậm. Trong khi AC Milan hoàn toàn bế tắc trước hàng thủ chơi rất tốt của Chelsea thì đội bóng Anh lại chuyển sang chế độ rình rập để chờ thời cơ phản công.

Phải sang đến hiệp đấu thứ 2, thế trận mới diễn ra tưng bừng trở lai và Chelsea tiếp tục thể hiện được đẳng cấp và sức mạnh của mình. Moses là người có cơ hội đầu tiên sau pha đột phá hết sức dũng mãnh bên cánh phải xuống sát trước khi tung cú sút chân trái trong góc hẹp rất căng, tiếc là bóng lại đi vọt xà ngang khung thành của Milan. Ngay sau đó tới lượt De Buyne tung cú sút căng ngay trên vạch vôi vòng cấm địa của Milan nhưng bóng cũng bay vọt xà.

Chelsea chiến thắng xứng đáng

Trong khi AC Milan tiếp tục bất lực và không có được cơ hội nào đáng kể thì Chelsea với lối chơi chặt chẽ và phản công nhanh lại liên tục có cơ hội. Khi mà trận đấu đi tới phút chính thức cuối cùng, họ đã có được bàn ấn định chiến thắng 2-0. Tiền vệ tân binh người Đức, Schurrle là người tung nhát kiếm quyết định kết thúc số phận của đội bóng đỏ đen với cú vô lê hoàn hảo sau đường chuyền như đặt của Moses.

Thắng trận 2-0, Chelsea tiếp tục bất bại ở chuyến du đấu mùa Hè và chính thức giành vé vào chơi trận chung kết International Champions Cup gặp Real Madrid vào ngày 7/8 sắp tới đây.

BÀN THẮNG

Chelsea: De Bruyne (28’), Schurrle (89’)

ĐỘI HÌNH THI ĐẤU

Chelsea: Cech (Schwarzer 45’); Azpilicueta (Terry 45’), Ivanovic, Cahill, Bertrand (Cole 45’); Van Ginkel (Mikel 65’), Essien (Ramires 45’); De Bruyne (Moses 45), Oscar (Mata 45’), Hazard (Schurrle 65’); Ba (Torres 45’ (Lukaku 85’))

AC Milan: Abbiati; Antonini (Zaccardo 45’) Zapata (Poli 68’), Silvestre, Emanuelson (Constant 68’); De Jong, Muntari, Montolivo (Nocerino 55’); Boateng (Pacifico 75’); Balotelli (Pentagna 45’), El-Shaarawy (Niang 55’)

Phương Lâm

Nguồn VnMedia: http://www6.vnmedia.vn/newsdetail.asp?catid=45&newsid=1501383