Tân Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc thăm châu Phi

Ngày 9/1, Bộ Ngoại giao Trung Quốc thông báo: Tân Bộ trưởng Ngoại giao Tần Cương sẽ thực hiện chuyến công du kéo dài một tuần tới châu Phi, nhằm làm sâu sắc hơn nữa quan hệ đối tác chiến lược toàn diện và đối tác hợp tác cũng như thúc đẩy hợp tác hữu nghị giữa Trung Quốc và 'lục địa đen'.

 Tân Ngoại trưởng Trung Quốc Tần Cương. (Ảnh: Kyodo)

Tân Ngoại trưởng Trung Quốc Tần Cương. (Ảnh: Kyodo)

Trong cuộc họp báo thường kỳ ở Bắc Kinh, ngày 9/1, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Uông Văn Bân cho biết trong khuôn khổ chuyến công du kéo dài 1 tuần (đến ngày 16/1), Bộ trưởng Tần Cương sẽ thăm Ethiopia, Gabon, Angola, Benin, Ai Cập, trụ sở Liên minh châu Phi và gặp gỡ Tổng thư ký Liên đoàn các quốc gia Ả rập – ông Ahmed Aboul Gheit.

“Chuyến công du sắp tới của Bộ trưởng Tần Cương nhằm làm sâu sắc hơn nữa quan hệ đối tác chiến lược toàn diện và đối tác hợp tác cũng như thúc đẩy hợp tác hữu nghị giữa Trung Quốc và châu Phi” – ông Uông Văn Bân nói.

Chuyến thăm của ông Tần Cương diễn ra ngay sau khi Hội nghị thượng đỉnh Trung Quốc - Ả rập được tổ chức tại thủ đô Riyadh của Ả rập Xê út hồi tháng trước. Trước thềm Hội nghị, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã tới Ả rập Xê út, đồng thời tiến hành các cuộc gặp riêng với lãnh đạo các nước Ả rập, Hồi giáo trong khu vực như Ai Cập, Iraq, Sudan, Algieria và gặp lãnh đạo Chính quyền Palestine.

Giới phân tích cho rằng, chuyến công du của ông Tần Cương là một động thái nhằm gia tăng lợi thế của Trung Quốc trong việc cạnh tranh tầm ảnh hưởng với Mỹ ở châu Phi. Việc một Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc tới thăm châu Phi nhân dịp đầu năm mới cũng được coi là một “tiền lệ đã có từ lâu”, nhằm tái khẳng định những cam kết của Bắc Kinh tại khu vực. Trong những năm gần đây, Trung Quốc đã mở rộng ảnh hưởng ở châu Phi bằng cách tăng cường xây dựng cơ sở hạ tầng, hỗ trợ quân sự và cung cấp dịch vụ internet.

Trong khi đó, tại một Hội nghị thượng đỉnh cấp cao diễn ra ở Washington vào tháng trước, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã đưa ra cam kết “tất cả vì tương lai của châu Phi” và khẳng định Mỹ chính là “đối tác được lựa chọn” của các nước châu Phi. Bên cạnh đó, người đứng đầu Nhà Trắng cũng cam kết đầu tư 55 tỷ USD vào châu Phi trong ba năm tới, với hơn 15 tỷ USD nhằm thực hiện các cam kết thương mại và đầu tư bổ sung trong lĩnh vực tư nhân.

Trước đó, ngày 30/12/2022, truyền thông Trung Quốc cho biết ông Tần Cương, 56 tuổi, đã được bổ nhiệm làm Bộ trưởng Ngoại giao thay ông Vương Nghị, 69 tuổi, người được bầu vào Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Trung Quốc hồi tháng 10/2022. Trên cương vị mới, ông Tần Cương sẽ trở về Bắc Kinh sau 17 tháng đảm nhiệm vị trí là Đại sứ thứ 11 của Trung Quốc tại Mỹ. Được biết đến là người có phong cách ngoại giao cứng rắn, ông Tần Cương được kỳ vọng sẽ thể hiện tầm ảnh hưởng mạnh mẽ trong chính sách đối ngoại của Trung Quốc./.

T.Lan (Theo AP, SCMP)

Nguồn ĐCSVN: https://dangcongsan.vn/the-gioi/tin-tuc/tan-bo-truong-ngoai-giao-trung-quoc-tham-chau-phi-629660.html