Tân Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc cam kết củng cố nỗ lực hòa bình

Tân Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Jeong Kyeong-doo đã nhậm chức ngày 21/9, cam kết củng cố những nỗ lực hiện nay của Seoul thúc đẩy một nền hòa bình lâu dài trên Bán đảo Triều Tiên.

Tân Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Jeong Kyeong-doo. (Nguồn: netralnews.com)

Tân Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Jeong Kyeong-doo đã nhậm chức ngày 21/9, cam kết củng cố những nỗ lực hiện nay của Seoul thúc đẩy một nền hòa bình lâu dài trên Bán đảo Triều Tiên.

Trong phát biểu tuyên thệ nhậm chức, ông Jeong Kyeong-doo cũng khẳng định lại quyết tâm xây dựng hệ thống phòng thủ vững mạnh để chống lại "các mối đe dọa an ninh," phát triển một liên minh hỗ trợ lẫn nhau với Mỹ và hoàn thành cải cách quốc phòng nhằm tạo ra một quân đội quy mô nhỏ hơn nhưng tinh nhuệ hơn.

Theo ông Jeong Kyeong-doo, giờ đây Hàn Quốc đã gỡ bỏ được bức màn xung đột sâu sắc tồn tại trên Bán đảo Triều Tiên trong suốt thời gian dài, cũng như có bước đi mạnh mẽ hướng tới kỷ nguyên mới về hòa bình và thịnh vượng.

Trong giai đoạn này, quân đội Hàn Quốc cần hỗ trợ các nỗ lực của chính phủ nhằm củng cố nền tảng cho hòa bình lâu dài trên bán đảo, cũng như chủ động thúc đẩy các biện pháp triển khai thỏa thuận quân sự hướng tới việc thực thi Tuyên bố Panmunjom.

Phát biểu trên của tân Bộ trưởng Jeong Kyeong-doo đề cập thỏa thuận liên quan quân sự trong khuôn khổ Tuyên bố Panmunjom được đưa ra tại hội nghị thượng đỉnh liên Triều hồi tháng 4 vừa qua, theo đó giảm căng thẳng quân sự, ngăn chặn những vụ xung đột bất ngờ và xây dựng lòng tin giữa hai miền Triều Tiên.

Ông Jeong Kyeong-doo cũng nêu rõ dựa trên liên minh "cùng có lợi," ông sẽ theo đuổi thúc đẩy các điều kiện để sớm thực hiện việc chuyển giao quyền chỉ huy thời chiến từ Washington sang cho Seoul.

Về cải cách quốc phòng, Bộ trưởng Jeong Kyeong-doo cam kết phát triển chính sách và các chiến lược quốc phòng, qua đó cho phép quân đội phản ứng linh hoạt với các thách thức an ninh, tối ưu hóa hợp tác giữa các chiến dịch quốc phòng.

Ông Jeong Kyeong-doo được bổ nhiệm vào vị trí Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc sau khi người tiền nhiệm Song Young-moo nghỉ hưu. Ông Song Young-moo đã lãnh đạo Bộ Quốc phòng từ tháng 7/2017./.

(TTXVN/Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/tan-bo-truong-quoc-phong-han-quoc-cam-ket-cung-co-no-luc-hoa-binh/525822.vnp