Tân Bộ trưởng Tài chính Anh khẳng định mục tiêu phát triển kinh tế

Tân Bộ trưởng Tài chính Anh Zahawi nhấn mạnh sự cần thiết phải kiềm chế lạm phát và cảnh báo chính phủ thận trọng khi tăng lương cho công chức,viên chức vì quyết định này có thể đẩy lạm phát tăng cao.

Tân Bộ trưởng Tài chính Anh Nadhim Zahawi. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Tân Bộ trưởng Tài chính Anh Nadhim Zahawi. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ngày 6/7, tân Bộ trưởng Tài chính Anh Nadhim Zahawi cho rằng chính phủ cần tái thiết và phát triển nền kinh tế đang gặp khó khăn, đồng thời tuyên bố sẽ xem xét tất cả các phương án để đạt được mục tiêu này.

Trả lời truyền thông trong nước, ông Zahawi cũng nhấn mạnh sự cần thiết phải kiềm chế lạm phát và cảnh báo chính phủ cần thận trọng khi tăng lương cho công chức,viên chức vì quyết định này có thể đẩy lạm phát tăng cao hơn.

Khi được hỏi về khả năng giảm thuế, tân Bộ trưởng Tài chính cho biết sẽ xem xét mọi biện pháp có thể.

Ông Zahawi cũng khẳng định sẽ tìm cách thức nhằm giúp kinh tế Anh có thể duy trì “sự năng động và cạnh tranh” với các nước láng giềng châu Âu và các nước khác trên thế giới.

Ngày 5/7, Thủ tướng Anh Boris Johnson đã bổ nhiệm ông Zahawi, cựu Bộ trưởng Giáo dục, làm người đứng đầu Bộ Tài chính.

Người tiền nhiệm Rishi Sunak bất ngờ từ chức với lý do bất đồng với chính sách kinh tế của Thủ tướng Johnson.

Ông Zahawi lãnh đạo Bộ Tài chính trong bối cảnh nền kinh tế Anh đang có dấu hiệu giảm tốc. Lạm phát đã tăng từ mức 9% trong tháng Tư lên 9,1% trong tháng Năm, mức cao nhất trong 40 năm.

Ngân hàng Trung ương Anh dự báo lạm phát có khả năng sẽ tăng lên mức 11% trước cuối năm nay do giá năng lượng tăng cao.

Giới chuyên gia dự báo kinh tế Anh sẽ sụt giảm mạnh hơn so với các nền kinh tế lớn khác vào năm 2023./.

Nguyễn Hằng (TTXVN/Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/tan-bo-truong-tai-chinh-anh-khang-dinh-muc-tieu-phat-trien-kinh-te/803295.vnp